Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Triệt phá nhiều nhóm đánh bạc dịp Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Triệt phá nhiều nhóm đánh bạc dịp Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Triệt phá nhiều nhóm đánh bạc dịp Tết
Các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng (Hà Nội).

Triệt phá loạt ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc tinh vi đã khẳng định vai trò “lá chắn thép” của lực lượng Công an, đem lại sự bình yên cho nhân dân đón Tết cổ truyền yên vui, an lành.

Tổ chức đánh bạc tinh vi

Ngày 12/2, tại khu vực đường Bát Tràng (Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng, 2 thuyền, 4 ô tô cùng nhiều điện thoại di động liên quan đến vụ án. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước phức tạp, ít người chú ý vào ban đêm cũng như lựa chọn địa điểm phạm tội ở giáp ranh giữa TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Để tham gia đánh bạc, các con bạc phải được người quen của các đối tượng giới thiệu. Hàng ngày, các đối tượng sẽ tập trung tại khu vực cây xăng Xuân Quan, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên và được các đối tượng cảnh giới chờ sẵn đưa xuống thuyền nhỏ neo đậu ở bờ sông Bắc Hưng Hải rồi di chuyển ra thuyền lớn để trôi hoặc neo đậu trên sông Hồng, xã Bát Tràng, TP Hà Nội. Hiện Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết vừa triệt xóa hàng loạt tụ điểm cờ bạc, đá gà quy mô lớn tại các địa bàn giáp ranh, ngoại thành. Động thái này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026. Cơ quan điều tra đã tập trung theo dõi, phát hiện, xử lý những nhóm tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, gây bức xúc trong khu dân cư. Từ đầu đợt cao điểm đến nay, trinh sát hình sự đã phát hiện gần 10 sới bạc dưới hình thức đá gà tại các khu vực như xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), phường Phú Lợi (Bình Dương cũ), Phước Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)...

Tại hiện trường, lực lượng chức năng khống chế hơn 40 người có hành vi tổ chức, môi giới và tham gia cá cược. Nhiều tang vật, phương tiện phục vụ việc đá gà cùng số tiền mặt lớn bị thu giữ. Cơ quan điều tra đang phân loại vai trò của từng người, tập trung làm rõ hành vi của nhóm cầm đầu đứng ra tổ chức, lôi kéo người chơi để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an, thời điểm Tết Nguyên đán và du xuân đầu năm thường là lúc tội phạm cờ bạc hoạt động mạnh. Bên cạnh việc trấn áp, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay cho nạn đỏ đen và tích cực tố giác tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan hay các hành vi vi phạm khác, tránh để “niềm vui đầu năm” biến thành hệ lụy pháp lý.

Núp bóng “lì xì đầu năm” tại lễ hội

Bên cạnh những trò chơi dân gian mang giá trị văn hóa, nhân văn, tại một số lễ hội đầu xuân, du khách không khó bắt gặp các hoạt động xóc đĩa, bầu cua, phi tiêu, đá gà, trò đỏ đen, cá cược ăn tiền nhỏ hoặc những “trò chơi có thưởng” nhưng thu, trả hoàn toàn bằng tiền mặt. Những hoạt động này đang làm biến dạng không gian lễ hội, biến nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng thành chốn sát phạt, gây bức xúc trong dư luận.

Đáng lo ngại, cờ bạc trá hình tại một số lễ hội diễn ra khá công khai, ngang nhiên giữa nơi đông người qua lại. Dưới vỏ bọc “trò chơi đầu xuân”, “lì xì lấy may”, nhiều “chiếu bạc” được tổ chức ngay trong không gian lễ hội, thu hút không ít người tham gia. Các hình thức này không giới hạn mức tiền đặt cược, người chơi có thể xuống tiền tùy ý, trong khi người tổ chức, thường được gọi là nhà cái nắm toàn bộ cuộc chơi, hoặc sử dụng chiêu thức “chim mồi”, “quân xanh”... với giải thưởng là một món quà hoặc số tiền (gấp nhiều lần với tiền cược).

Thực tế cho thấy, phần thắng hầu như luôn nghiêng về nhà cái, còn người tham gia dễ bị cuốn vào vòng xoáy thua rồi gỡ, dẫn đến mất kiểm soát tài chính. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ý nghĩa văn hóa của lễ hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự ngay trong những ngày đầu năm mới.

Việc cờ bạc trá hình được tổ chức công khai cũng tạo tâm lý đánh lạc hướng, khiến không ít người lầm tưởng đây là hoạt động hợp pháp, thậm chí là một phần của lễ hội truyền thống. Trong không khí đông đúc, nhộn nhịp đầu xuân, từ chỗ “xem cho vui”, “chơi lấy may”, nhiều người nhanh chóng bị lôi kéo tham gia mà không nhận thức đầy đủ bản chất vi phạm pháp luật của các hoạt động này.

Theo quy định hiện hành, mọi hành vi tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả núp bóng trò chơi dân gian hay “lì xì đầu năm”, đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm. Dù số tiền mỗi lần chơi không lớn, nhưng về bản chất vẫn là hành vi cờ bạc trái phép, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, vi phạm pháp luật và gây mất trật tự xã hội.

Việc để các hoạt động đỏ đen tồn tại trong khuôn viên lễ hội không chỉ làm sai lệch ý nghĩa nhân văn của lễ hội truyền thống, mà còn đi ngược lại mục tiêu xây dựng môi trường lễ hội an toàn, lành mạnh, văn minh.

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng và ban tổ chức lễ hội cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn các hình thức cờ bạc trá hình; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ: lì xì là nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa tinh thần, không phải công cụ cho hoạt động cá cược, sát phạt. Nhằm bảo đảm các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra lành mạnh, an toàn, đúng thuần phong mỹ tục trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bình Minh