Triệt phá sới gà 1.200 tỷ đồng tại Lào, bắt giữ 205 người có liên quan
Chỉ trong thời gian ngắn, Trường gà quốc tế Viêng Xay do cặp vợ chồng người Việt cầm đầu đã ghi nhận giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng, vận hành chuyên nghiệp nhiều tầng, để đánh bạc cả trực tiếp lẫn trực tuyến.

Ngày 24/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng tại Lào triệt phá trường gà quốc tế Viêng Xay với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia do vợ chồng Đào Anh Dũng (47 tuổi), Quách Thị Hằng, cùng trú tại số 3 Hoàng Hoa Thám, phường Hà Đông, TP Hà Nội cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỷ đồng. Thành tích này có được nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo chuyên án.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình biên giới, đơn vị phát hiện có nhiều người xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn. Sau khi thành lập chuyên án, Công an Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tại Lào để thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động, xác định vai trò từng người tại trường gà quốc tế Viêng Xay. Qua xác minh, Công an xác định trường gà này là một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp, quy tụ nhiều đối tượng hình sự ở trong và ngoài nước. Dù hoạt động ngoài Việt Nam nhưng trường gà này đã lôi kéo rất nhiều người Việt sang đánh bạc.

Ngày 26/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ trường gà quốc tế Viêng Xay, bắt giữ 205 người có liên quan. Theo kết quả điều tra, trường gà này do Đào Anh Dũng và vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều người khác để tổ chức, điều hành. Đường dây vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận, Hằng giữ vai trò quản lý chung, trực tiếp điều hành các bộ phận như lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin...
Nhóm người tham gia góp vốn tại trường gà theo hình thức cổ phần từ 3% -10%/người, tương ứng từ 400 triệu đồng - 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm đánh bạc. Để kéo khách, nhóm cho xây khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ trong sới gà để phục vụ nhu cầu của con bạc. Khi người chơi thắng cược, nhóm này thu 5% tiền xâu làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Chỉ riêng từ ngày 29/1 đến khi bị triệt phá, sới gà này đã thu được hơn 13 tỷ đồng tiền xâu.

Qua kiểm tra, Công an xác định trong thời gian hoạt động, sới gà này đã giao dịch trên 1.200 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tại chỗ, Công an đã thu giữ 36 ô tô, 186 điện thoại, 208 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 205 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều cá thể gà chọi… Đồng thời, lực lượng cũng đã phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản có liên quan.
Theo Công an Thanh Hóa, ngoài việc đánh bạc trực tiếp, nhóm cầm đầu còn livestream trên website tg999.live và hội nhóm telegram ‘truonggaviengxay999’ để các con bạc chơi qua mạng với nhà cái. Qua rà soát, xác định có hàng nghìn tài khoản là người Việt đánh bạc trực tuyến, với hơn 10.000 lượt giao dịch, tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng từ tháng 11/2025 đến nay, theo trích xuất từ 4 tài khoản ngân hàng.

Đến hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can (60 người về hành vi tổ chức đánh bạc và 136 người về hành vi đánh bạc), đồng thời tạm giam 147 người để điều tra. Mở rộng vụ án, Công an xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhóm cầm đầu còn có dấu hiệu giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.
Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng Công an xử lý.