Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Triệt xóa nhiều nhóm hoạt động tâm linh trái phép

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Triệt xóa nhiều nhóm hoạt động tâm linh trái phép

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước tình hình Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ có dấu hiệu hoạt động trở lại với nhiều thủ đoạn thao túng tâm lý tinh vi, Công an các tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và triệt xóa nhiều điểm nhóm sinh hoạt trái phép trên địa bàn.

Mới đây, công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND xã Quang Trung tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà riêng của bà Giáp Thị N. (trú tại thôn Ngò Chè, xã Quang Trung). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 người đang có hoạt động trùm khăn trắng, mở video nghe giảng kinh thánh có nội dung về “sự sống đời đời” của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu các đối tượng giao nộp khăn trùm đầu cùng nhiều sổ sách, tài liệu phục vụ việc sinh hoạt trái phép.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an xác định, Giáp Thị N. là đối tượng đứng đầu điểm nhóm này, thường xuyên tuyên truyền, dụ dỗ người dân trên địa bàn tham gia Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích rõ bản chất lệch lạc của tổ chức tôn giáo này, những người tham gia đã nhận thức được sai lầm và tự nguyện viết cam kết không tái phạm, từ bỏ hoàn toàn tổ chức này.

Tương tự, công an tỉnh Quảng Trị cũng vừa điều tra nhóm "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" do Nguyễn Duy Cường (35 tuổi, quê Bắc Ninh) điều hành, xác định có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Cường từng làm MC đám cưới, vào Quảng Trị tổ chức, điều hành nhóm hoạt động trái phép. Tổ chức này có nguồn gốc từ Hàn Quốc, xuất hiện tại Việt Nam từ khoảng năm 2001, chưa được cơ quan chức năng cấp phép và cũng không có địa điểm sinh hoạt hợp pháp.

Những người cầm đầu, trưởng nhóm trong "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại Quảng Trị còn sử dụng các kịch bản do "tổng hội" tại nước ngoài xây dựng, phát hành để lôi kéo người tham gia bài bản, có hệ thống. Điều này khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái bị thao túng tâm lý, mất dần khả năng kiểm soát hành vi, nhận thức; là biểu hiện của hoạt động lôi kéo có chủ đích, từng bước chi phối tư tưởng, làm lệch lạc hành vi, kéo theo hệ lụy khó lường.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, không tham gia vào các buổi nhóm họp hoặc chia sẻ nội dung học Kinh thánh không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không để người lạ mặt tiếp cận, dụ dỗ qua mạng xã hội hoặc đến nhà lôi kéo tham gia các tổ chức tôn giáo trái phép. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc các đối tượng tổ chức truyền giáo trái phép, người dân cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý người dân thận trọng khi tiếp cận các hội, nhóm tương tự, nhất là những lời mời gọi kiểu "thay đổi cuộc sống", "giải quyết khó khăn cá nhân". Việc tham gia sinh hoạt, học "giáo lý" khi chưa rõ bản chất tổ chức tiềm ẩn nhiều rủi ro; thông tin cá nhân như hoàn cảnh gia đình, tài chính, số điện thoại, địa chỉ... nếu bị khai thác có thể trở thành công cụ để tiếp cận sâu hơn, tác động tâm lý. Người dân nên kiểm chứng thông tin qua nguồn chính thống, thay vì chỉ nghe từ phía người lôi kéo.

Khi có dấu hiệu bị tiếp cận, việc chia sẻ với người thân, bạn bè tin cậy giúp tránh rơi vào trạng thái bị cô lập. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, nên dừng liên hệ, không tham gia các nhóm sinh hoạt hoặc kênh liên lạc để hạn chế bị tác động kéo dài.

Những hội, nhóm có biểu hiện lôi kéo, kiểm soát tâm lý, tách người tham gia khỏi gia đình và gắn với yêu cầu đóng góp tài chính thường đi kèm rủi ro.

Bình Minh