Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Triều cường vượt báo động III, Cần Thơ ngập nhiều tuyến đường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Triều cường vượt báo động III, Cần Thơ ngập nhiều tuyến đường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 14/9, triều cường dâng cao, vượt mức báo động III, gây ngập sâu một số khu vực tại trung tâm TP Cần Thơ, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.

Theo Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước cao nhất sáng 14/9 mức 2,25m (vượt báo động III 0,25m). Dự báo đỉnh buổi tối vào 19h, với mức 2,27 m (vượt báo động III 0,27m).

Tại phường Bình Thủy, phụ huynh phải dùng vỏ lãi đưa con đến trường. Ảnh Dũng VL
Tại phường Bình Thủy, phụ huynh phải dùng vỏ lãi đưa con đến trường. Ảnh Dũng VL

Triều cường dâng cao trong những ngày qua khiến một số khu vực tại trung tâm thành phố Cần Thơ bị ngập sâu như: ngã ba đường Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Văn Cừ, hướng qua Cồn Khương; đoạn từ Sân vận động Quân khu 9 kéo dài đến cầu Bình Thủy; khu vực chợ Bình Thủy.

Đường Cách Mạng Tháng 8 bị ngập sâu do triều cường. Ảnh TP
Đường Cách Mạng Tháng 8 bị ngập sâu do triều cường. Ảnh TP

Tại khu vực Bến Ninh Kiều, triều cường chảy tràn và lên cao từ các cống, gây ngập nhiều tuyến đường, ảnh hưởng sinh hoạt, buôn bán và các hoạt động vui chơI...

Nước ngập khiến nhiều xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ qua các đoạn đường ngập.
Nước ngập khiến nhiều xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ qua các đoạn đường ngập.
Công an địa phương hỗ trợ người dân qua vùng ngập sâu. Ảnh TP
Công an địa phương hỗ trợ người dân qua vùng ngập sâu. Ảnh TP

Dự báo, mực nước còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới và nếu kết hợp mưa lớn sẽ tiếp tục gây ngập nhiều nơi trong thành phố.

Triều cường vượt báo động III, Cần Thơ ngập nhiều tuyến đường
Người dân gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt mỗi khi triều cường dâng cao. Ảnh TP
Người dân gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt mỗi khi triều cường dâng cao. Ảnh TP

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ yêu cầu đơn vị quản lý đóng, mở các âu thuyền, van, cống ngăn triều, trạm bơm kịp thời để hạn chế ngập lụt do triều; các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường trực ban khi triều cường, mưa giông, bão xuất hiện; tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hướng dẫn giao thông. Người dân cần theo dõi lịch triều để chủ động ứng phó khi nước dâng. Các hộ dân nên kê cao tài sản, lựa chọn lộ trình phù hợp và hạn chế đi qua khu vực ngập sâu.

Tô Thắm