Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mới có thể với tới Mỹ

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo mới có thể với tới Mỹ

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hôm 29/11 đã tuyên bố rằng đất nước của ông đã trở thành một cường quốc hạt nhân sau cái mà ông gọi là một vụ thử nghiệm mẫu tên lửa mới có khả năng nhắm tới bất kỳ vị trí nào trên lãnh thổ nước Mỹ.


Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 29/11. (Nguồn: Reuters).

Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm nay (29/11) đã phá vỡ thế bất động bấy lâu của CHDCND Triều Tiên và đưa ra một thách thức mới đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng tuyên bố rằng sự việc trên "sẽ không xảy ra". Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Triều Tiên, bà Ri Chun-hee, đã tuyên bố vụ phóng tên lửa trên.

"Ông Kim Jong-un đã tuyên bố với lòng tự hào rằng giờ đây chúng ta đã nhận ra nguyên nhân lịch sử của việc hoàn thiện lực lượng hạt nhân của đất nước, nguyên nhân của việc tạo dựng sức mạnh tên lửa" - bà Ri nói - "Thành công lớn trong thử nghiệm ICBM Hwasong-15 là chiến thắng vô giá của chúng ta".

Hãng thông tấn nhà nước của Triều Tiên cũng nói rằng tên lửa được thử nghiệm hôm nay là mẫu tinh vi nhất trong số các tên lửa từng được thử nghiệm trước đây.

"Hệ thống của ICBM Hwasong-15 là một tên lửa đạn đạo liên lục địa được lắp đặt một đầu đặt siêu lớn, có khả năng tấn công bao trùm toàn bộ lãnh thổ Mỹ" - KCNA nói trong một bài viết.

Chính quyền Bình Nhưỡng cho hay tên lửa trên đạt được độ cao 4.475 km và đáp xuống vị trí cách điểm phóng 950 km. Ít nhất 1 chuyên gia của phương Tây nhận định rằng quỹ đạo vòng cung của tên lửa này cho thấy nó có tầm bắn thực chất lên tới 13.000 km, đủ để với tới mọi thành phố lớn của Mỹ.

Tổng thống Trump, người mới đây vừa tuyên bố áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng, đã đưa ra phản ứng không rõ ràng, trong khi Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí tổ chức phiên họp khẩn. "Tôi sẽ chỉ nói với các bạn rằng chúng tôi sẽ giải quyết việc này", ông Trump nói, "Đây là một tình huống mà chúng tôi sẽ xử lý".

Thách thức mới

Đây là lần thử nghiệm ICBM thành công lần thứ ba mà Triều Tiên thực hiện. Ông David Wright, chuyên gia kiểm soát vũ khí kiêm giám đốc Liên hiệp Các nhà Khoa học Quan tâm (UCS), nói rằng các thông số về đường bay của tên lửa Hwasong-15 cho thấy nó "thừa đủ tầm xa để với tới Washington DC, và trên thực tế là bất kỳ địa điểm nào trên nước Mỹ".

Trong khi mà chính quyền Bình Nhưỡng vẫn chưa chứng minh được rằng họ đã nắm được công nghệ cần thiết để mang một đầu đạn bay trở lại qua bầu khí quyển Trái Đất, giới chuyên gia tin rằng ít nhất họ cũng đã đạt tới ngưỡng của việc phát triển khả năng tấn công hạt nhân liên lục địa.

Tuyên bố mà Triều Tiên đưa ra hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng giờ họ đã trở thành một siêu cường hạt nhân đầy đủ, đồng thời đưa ra một học thuyết trong đó khẳng định sẽ "không tấn công trước". Học thuyết nêu rõ, các vũ khí này "sẽ không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia hay khu vực nào, miễn là những lợi ích của Triều Tiên không bị đe dọa. Đây là tuyên bố nghiêm túc của chúng tôi", KCNA nêu rõ.

Melissa Hanham, chuyên gia nghiên cứu thuộc Chương trình Giải giáp vũ khí Đông Á thuộc Viện Middlebury, nói rằng điều này cho thấy Triều Tiên có thể sử dụng sự việc trên để thu về vị thế ngoại giao trong bất đồng hiện tại với Mỹ.

"Có thể đây là cách mà họ thể hiện rằng họ đã có được thứ mà họ muốn, miễn là chúng ta ứng xử với họ theo cách mà họ muốn" - bà Hanham nhận định.

Bất đồng về chiến lược

Căng thẳng liên quan tới chương trình vũ khí của Triều Tiên đã lên tới đỉnh điểm khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hồi tháng 9 vừa qua và sau đó phóng một tên lửa tầm trung qua không phận Nhật Bản.

Trung Quốc đã liên tiếp thúc đẩy các bên theo đuổi hướng tiếp cận mới trong cuộc khủng hoảng này, trong đó Mỹ cần phải ngừng các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc và Triều Tiên cần phải ngừng các chương trình vũ khí. Tuy nhiên, Washington lại bác bỏ đề xuất này, thay vào đó muốn thắt chặt các đòn trừng phạt kinh tế, đi kèm với lời đe dọa sẽ hành động quân sự.

Chính quyền của Tổng thống Trump hồi tuần trước công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên. Ông chủ Nhà Trắng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay sau khi diễn ra vụ thử ICBM hôm thứ Tư vừa qua để bàn về thách thức mới từ Triều Tiên.

Ông Trump có quan hệ mật thiết với ông Abe, nhưng quan hệ với đối tác người Hàn Quốc - người mà ông từng cho là đang cố gắng xoa dịu Triều Tiên - lại lạnh nhạt hơn nhiều, và có nhiều quan ngại ở Seoul rằng Tổng thống Trump có thể đang cân nhắc hành động quân sự đối với Bình Nhưỡng - viễn cảnh có thể gây ra một cuộc chiến tổng lực ảnh hưởng tới nhiều bên trong khu vực.