Trồng 10 ha khoai tây, lão nông thu lãi hàng trăm triệu đồng
Với lợi nhuận khoảng 90 triệu đồng/ha, mô hình trồng khoai tây quy mô 10 ha của ông Trịnh Viết Chiến ở Ninh Bình không chỉ mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi vụ, mà còn cho thấy hướng đi rõ ràng của nông nghiệp hiện đại, đó là sản xuất lớn, cơ giới hóa và gắn với thị trường.

Những ngày đầu tháng 4/2026, cánh đồng Si ở
Trực tiếp điều khiển máy, ông Trịnh Viết Chiến (trú phường Hoa Lư) cho biết: Máy thu hoạch khoai tây được ông mua với giá hơn 10 triệu đồng, mỗi ngày thu hoạch trên 3 ha khoai tây, tương đương năng suất của 20 - 30 lao động. Nhờ vậy, toàn bộ 10 ha khoai tây của ông chỉ mất từ 3 - 4 ngày là đã thu hoạch xong. Quá trình thu hoạch, củ khoai không bị dập nát, chất lượng đồng đều.

'Làm nông bây giờ, không thể trông chờ vào sức người như trước được. Phải có máy móc, áp dụng hiệu quả, thì những phần đất tích tụ mới tăng năng suất, từ đó giảm công, tăng lợi nhuận', ông Chiến nói. Sau vụ thử nghiệm thành công năm trước, vụ Đông Xuân 2025-2026 này, ông đã mạnh dạn mở rộng diện tích lên 10 ha bằng cách thuê lại đất của các hộ không còn nhu cầu canh tác. Đồng thời, ông ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với doanh nghiệp để yên tâm sản xuất.
Nhờ quy trình sản xuất đồng bộ, năng suất khoai tây tại cánh đồng đạt trên 20 tấn/ha. Với giá bao tiêu ổn định khoảng 8.500 đồng/kg, mỗi ha khoai tây mang lại lợi nhuận ròng khoảng 90 triệu đồng. Tính chung 10 ha, sau một vụ, mô hình cho thu nhập khoảng 900 triệu đồng.

'Trồng cây màu nếu làm bài bản thì lợi nhuận có thể gấp 4 - 5 lần so với cây lúa. Với bản thân tôi, đầu ra luôn phải được tính trước, vì đây là yếu tố sống còn khi sản xuất nông nghiệp quy mô lớn', ông Chiến nói.
Không chỉ đem lại thu nhập cho gia đình, mô hình trồng khoai tây của ông Chiến còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong mùa thu hoạch, người dân có thêm công việc nhặt và phân loại khoai, góp phần tăng thu nhập, đặc biệt với những người lớn tuổi không còn đủ sức làm ruộng.
Ông Chiến kể, để có được thành công như hôm nay, ông đã có hơn 20 năm gắn bó và kiên trì với ruộng đồng. Từ năm 2002, khi nhiều diện tích đất bị bỏ hoang, ông bắt đầu gom ruộng, hình thành cánh đồng mẫu lớn và đầu tư hàng tỷ đồng vào hệ thống máy móc như máy cấy, máy gặt, thậm chí cả máy bay không người lái. 'Nhìn ruộng đồng bỏ hoang, tôi xót lắm. Tôi luôn nghĩ phải làm sao kiếm ra tiền từ chính những mảnh đất này. Muốn vậy, buộc mình phải làm lớn, làm bài bản và ứng dụng công nghệ vào sản xuất', ông Chiến khẳng định.

Sau khi đạt hiệu quả cao với cây lúa, ông chuyển sang cây màu vì nhận thấy dư địa của cây lúa không còn nhiều. Dù vụ mùa gặp khó khăn do thời tiết và sâu bệnh, mô hình của ông vẫn đảm bảo có lãi. Không dừng lại ở hiện tại, ông Chiến dự kiến, sẽ tiếp tục mở rộng diện tích và đẩy mạnh cơ giới hóa vào các khâu như lên luống, bón phân, đặt củ tự động.
'Máy móc có rồi, nếu được tạo điều kiện tích tụ ruộng đất thì làm nông nghiệp quy mô lớn chắc chắn có hiệu quả' , ông Chiến khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Hội nông dân phường Đông Hoa Lư cho biết: Mô hình trồng khoai tây của ông Trịnh Viết Chiến đã tích tụ được nhiều ruộng đất lâu nay bỏ hoang tại địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 'Sau khi thuê đất của các hộ dân tại cánh đồng Si, ông Chiến tổ chức sản xuất, trực tiếp thuê luôn các hộ có đất làm nhân công, phục vụ việc trồng khoai tây. Việc tập trung được đất đai bỏ hoang để sản xuất nông nghiệp, phường rất khuyến khích, vì nó mang lại lợi ích kép cho cả địa phương lẫn người nông dân trực tiếp làm', bà Thủy nói.