Trồng cây trên nền đá dăm ở Võ Chí Công gây tranh cãi, chủ đầu tư yêu cầu xử lý cán bộ
Những hình ảnh cây xanh được trồng trên lớp đất mỏng phía trên nền đá dăm ở dải phân cách đường Võ Chí Công (Hà Nội) khiến dư luận băn khoăn về khả năng sinh trưởng và an toàn của cây. Trước phản ánh này, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu khắc phục và xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan.
Chiều 17/6, ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội (Ban Nông nghiệp), đã có thông tin trao đổi với báo chí liên quan đến những phản ánh về việc trồng cây xanh trên dải phân cách giữa đường Võ Chí Công.
Trước đó, hình ảnh và thông tin về phương án trồng cây tại dải phân cách giữa tuyến đường Võ Chí Công đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo ghi nhận, khu vực dải phân cách rộng khoảng 2,5 m được đơn vị thi công lu lèn chặt bằng lớp đá dăm. Sau đó, hai hàng bó vỉa bê tông cao khoảng 0,8 m được dựng hai bên tạo thành bồn cây, rồi mới đổ lớp đất dày khoảng 0,7 m phía trên để trồng cây xanh.

Với lớp đất chỉ dày từ 0,7 - 0,8 m, bên dưới lại bị chặn bởi lớp đá dăm đã lu chèn nếu trồng cây hoa giấy hoặc cây cảnh thân mềm thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu trồng cây bóng mát có thân cao từ 3 - 5 m, có tán thì khó đảm bảo cây sinh trưởng bình thường.
Bên cạnh đó, nếu cây xanh sau khi trồng có sống sót thì khi có mưa bão cũng rất dễ xảy ra tình trạng gãy, đổ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Liên quan đến vấn đề trên, ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban Nông nghiệp, cho biết, việc trồng cây xanh ở dải phân cách đường Võ Chí Công là để hoàn trả khi thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch. Đồng thời giúp cải thiện môi trường và tăng năng lực tiêu thoát nước.
Đây là dự án do Ban Nông nghiệp làm chủ đầu tư, là 1 trong những dự án được đầu tư khẩn cấp ở Hà Nội.
"Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, tôi đã yêu cầu nhà thầu phải trồng lại toàn bộ cây xanh ở dải phân cách, đồng thời yêu cầu kỷ luật ngay cán bộ có liên quan", ông Tùng nói.