Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Trung Lý quyết tâm ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Để hủ tục lùi xa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trung Lý quyết tâm ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Để hủ tục lùi xa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Tiểu dự án 2 - dự án 9, bên cạnh việc triển khai các hoạt động tại chỗ, xã Trung Lý (Thanh Hóa) còn đặc biệt chú trọng đến việc trao đổi, học tập kinh nghiệm từ những địa phương có cách làm hay, mô hình hiệu quả. Đây được xem là bước đi cần thiết để tránh cách làm dàn trải, hình thức, đồng thời giúp cán bộ cơ sở tiếp cận những phương pháp mới, phù hợp hơn với thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn công tác của xã Trung Lý học tập kinh nghiệm phòng, chống tảo hôn tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hoàng Anh
Đoàn công tác của xã Trung Lý học tập kinh nghiệm phòng, chống tảo hôn tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hoàng Anh

Trong năm 2025, đoàn công tác của xã Trung Lý đã tham gia chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện Tiểu dự án 2 - dự án 9 tại tỉnh Sơn La. Tại đây, các đại biểu được nghe chia sẻ về cách tổ chức truyền thông cộng đồng, xây dựng mô hình điểm tại trường học, phát huy vai trò của người có uy tín và lồng ghép nội dung phòng, chống tảo hôn vào các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở. Những kinh nghiệm thực tiễn này giúp cán bộ xã Trung Lý có thêm góc nhìn mới trong việc tổ chức các hoạt động tại địa phương.

 Qua trao đổi, nhiều bài học được rút ra, trong đó nổi bật là việc cần kiên trì, linh hoạt trong tuyên truyền, không áp đặt mà chú trọng đối thoại, thuyết phục; coi trọng tiếng nói của cộng đồng, của già làng, trưởng bản; đồng thời gắn công tác phòng, chống tảo hôn với việc xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những kinh nghiệm này sau đó đã được Trung Lý nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Sau những chuyến thăm, học tập kinh nghiệm, cán bộ xã Trung Lý đã vận đụng những điều học được vào thực tiễn địa phương. Ảnh: Hoàng Anh
Sau những chuyến thăm, học tập kinh nghiệm, cán bộ xã Trung Lý đã vận đụng những điều học được vào thực tiễn địa phương. Ảnh: Hoàng Anh

Trở về từ chuyến học tập, xã Trung Lý tiếp tục hoàn thiện và triển khai mô hình điểm phòng, chống tảo hôn tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Trung Lý. Mô hình tập trung vào học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, thông qua các hoạt động truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ, tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính. Đây được coi là giải pháp mang tính lâu dài, bởi khi học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, nguy cơ tảo hôn trong tương lai sẽ giảm đáng kể.

Song song với đó, công tác lồng ghép cũng được đẩy mạnh. Các ban quản lý thôn, bản đưa nội dung phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào hương ước, quy ước; gắn tiêu chí này với bình xét danh hiệu ‘Gia đình văn hóa’, ‘Khu dân cư văn hóa’. Các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Người dân xã Trung Lý nghe tuyên truyền về việc phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Ảnh: Hoàng Anh
Người dân xã Trung Lý nghe tuyên truyền về việc phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Ảnh: Hoàng Anh

Việc triển khai Tiểu dự án 2 tại Trung Lý cũng được bảo đảm bằng nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Kinh phí được phân bổ, quản lý và sử dụng đúng quy định, tập trung cho các hoạt động thiết thực như tập huấn, truyền thông, xây dựng mô hình điểm, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Ông Ngân Văn Lon - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết: Quá trình triển khai dự án, chính quyền xã nhận thấy rõ sự thay đổi từng bước trong nhận thức và hành vi của người dân.

‘Tảo hôn không còn được xem là chuyện bình thường như trước, mà ngày càng được nhìn nhận là vấn đề cần loại bỏ để bảo đảm tương lai cho con em và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Những kết quả bước đầu đạt được tại Trung Lý cho thấy, khi chủ trương đúng được triển khai bằng cách làm phù hợp, có sự học hỏi, điều chỉnh linh hoạt từ thực tiễn, thì mục tiêu giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống hoàn toàn có cơ sở để đạt được’, ông Lon khẳng định.

Đình Minh