Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Trung Lý quyết tâm ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Hiệu quả từ công tác truyền thông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trung Lý quyết tâm ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Hiệu quả từ công tác truyền thông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tại xã Trung Lý (Thanh Hóa), địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhiệm vụ này được cụ thể hóa bằng việc triển khai Tiểu dự án 2 thuộc dự án 9 ngay từ đầu năm 2025, với cách làm bài bản, đồng bộ, lấy nâng cao nhận thức cộng đồng làm nền tảng.

Một trong những hoạt động mở đầu có ý nghĩa quan trọng là hội nghị tập huấn kiến thức phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2025, do UBND xã Trung Lý tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của cán bộ, công chức xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và lực lượng trực tiếp làm công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Hội nghị tập huấn kiến thức phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2025 được tổ chức do UBND xã Trung Lý tổ chức. Ảnh: Đình Minh
Hội nghị tập huấn kiến thức phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2025 được tổ chức do UBND xã Trung Lý tổ chức. Ảnh: Đình Minh

Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, những hệ lụy nghiêm trọng của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, giống nòi và chất lượng dân số, đồng thời trang bị kỹ năng truyền thông, vận động phù hợp với điều kiện thực tế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ cơ sở được củng cố thêm kiến thức, nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tảo hôn ngay từ sớm, ngay từ từng gia đình, từng dòng họ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, bởi thực tế cho thấy, nếu thiếu sự vào cuộc quyết liệt của đội ngũ cán bộ và người có uy tín, các quy định của pháp luật rất khó đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo UBND xã Trung Lý nói về những hệ lụy nghiêm trọng của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Đình Minh
Lãnh đạo UBND xã Trung Lý nói về những hệ lụy nghiêm trọng của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Đình Minh

Trên cơ sở đó, xã Trung Lý tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông tại cộng đồng dân cư và trong trường học bằng nhiều hình thức linh hoạt. Các buổi tuyên truyền lồng ghép tại thôn, bản, các cuộc họp dân, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể được tổ chức thường xuyên hơn, nội dung tập trung phân tích rõ tác hại của việc kết hôn sớm, sinh con sớm và hôn nhân cận huyết thống, gắn với những ví dụ cụ thể, dễ hiểu, sát với đời sống của người dân địa phương.Thay vì chỉ tuyên truyền một chiều, nhiều buổi trao đổi, đối thoại trực tiếp được tổ chức để người dân cùng tham gia thảo luận, chia sẻ và bày tỏ quan điểm.

Cùng với truyền thông cộng đồng, Trung Lý xác định nhà trường là một trong những 'điểm chặn’ quan trọng để ngăn ngừa tảo hôn. Các trường học trên địa bàn được yêu cầu tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, pháp luật về hôn nhân và gia đình vào các tiết học, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đội, Đoàn. Qua đó, đã giúp các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân và có định hướng đúng đắn cho tương lai.

Người dân xã Trung Lý hiểu rõ hơn về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống sau các buổi tập huấn. Ảnh: Đình Minh
Người dân xã Trung Lý hiểu rõ hơn về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống sau các buổi tập huấn. Ảnh: Đình Minh

Quá trình triển khai dự án, UBND xã Trung Lý xác định mục tiêu rõ ràng là từng bước chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, giảm bình quân từ 2 - 3% số trường hợp tảo hôn mỗi năm và tiến tới không còn hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Để đạt được điều đó, xã Trung Lý không chỉ trông chờ vào tuyên truyền, mà còn chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác dân tộc, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, những người trực tiếp ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà’ vận động nhân dân.

Thực tiễn triển khai cho thấy, sau các đợt tập huấn và truyền thông, nhận thức của người dân tại nhiều thôn, bản đã có sự chuyển biến tích cực. Không ít gia đình đã chủ động trao đổi với chính quyền, với nhà trường về việc cho con em tiếp tục đi học, không kết hôn sớm như trước. Vai trò của trưởng bản, già làng, người có uy tín ngày càng được phát huy trong việc nhắc nhở, vận động cộng đồng thực hiện đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Chị em phụ nữ xã Trung Lý được bồi dưỡng nhiều kiến thức bổ tích sau chương trình tập huấn. Ảnh: Đình Mịn
Chị em phụ nữ xã Trung Lý được bồi dưỡng nhiều kiến thức bổ tích sau chương trình tập huấn. Ảnh: Đình Mịn

Ông Ngân Văn Lon - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý khẳng định: Việc bắt đầu Tiểu dự án 2 bằng những hoạt động tập huấn, truyền thông bài bản đã tạo nền tảng quan trọng để Trung Lý triển khai hiệu quả các nội dung tiếp theo, từng bước đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đi vào thực tiễn đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đình Minh