Trung Quốc, Hàn Quốc nhất trí tăng cường quan hệ song phương sau bất đồng
Chính quyền Seoul và Bắc Kinh hôm 31/10 đã nhất trí nhanh chóng làm việc để hàn gắn mối quan hệ song phương vốn đã căng thẳng suốt hơn 1 năm qua liên quan tới việc Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ nước này, sự việc gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp Hàn ở Trung Quốc.
Việc Hàn Quốc triển khai THAAD đã gây bất đồng với Trung Quốc suốt hơn 1 năm qua. (Nguồn: Reuters).
Hàn gắn quan hệ bị đóng băng
Việc Hàn Quốc và Mỹ lắp đặt hệ thống Phóng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) trên đất Hàn Quốc đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của Trung Quốc, khiến cho quan hệ song phương bị ảnh hưởng nặng nề trong các lĩnh vực hợp tác thương mại, hợp tác du lịch và văn hóa.
"Cả hai bên đều chia sẻ cùng quan điểm về tăng cường trao đổi và hợp tác nhằm phục vụ lợi ích chung và đã nhất trí sẽ mang quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trở lại con đường phát triển như trước đây" - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 31/10.
Diễn biến bất ngờ này xuất hiện chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á, mà trong đó Triều Tiên sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm.
Tổng thống Hàn quốc Moon Jae-in cũng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lệ hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tịa Việt Nam trong hôm 10 và 11/11, theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.
Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như những cách thức để phát triển mối quan hệ song phương, theo một nguồn tin từ Nhà Xanh.
Bình Nhưỡng đã thực hiện các vụ thử nghiệm tên lửa với mật độ chưa từng có trong những tháng gần đây, và thực hiện vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay trong tháng 9 vừa qua. Động thái trên đã khiến Trung Quốc bất bình và khiến cho LHQ áp đặt thêm lớp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng.
Tổng thư ký NATO trong hôm 31/10 cũng kêu gọi tất cả các thành viên LHQ thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, đất nước mà ông nói rằng đã trở thành "mối đe dọa toàn cầu" vì có khả năng phóng tên lửa đạn đạo tới châu Âu và Bắc Mỹ.
"Các vụ thử nghiệm tên lủa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên là hành động đối đầu với Hội đồng Bảo an LHQ" - Tổng thư ký NATO Jens Stolenberg phát biểu tại Tokyo, nơi mà ông có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Những tín hiệu mừng
Trong một tuyên bố đưa ra cùng thời điểm với tuyên bố của Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai quốc gia sẽ đưa mối quan hệ song phương trở lại con đường bình thường như trước đây.
Hàn Quốc cho hay họ thấu hiểu mối quan ngại của Trung Quốc về vấn đề THAAD và khẳng định rõ ràng rằng việc triển khai hệ thống này không nhằm vào bất kỳ một nước thứ ba nào và không làm tổn hại các lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.
Trung Quốc cũng nhắc lại quan điểm của họ về việc triển khai THAAD, nhưng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc có thể xử lý vấn đề này một cách hợp lý.
Thời gian qua, các công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Trung Quốc đã hứng chịu tổn thất từ bất đồng giữa hai nước bùng nổ từ năm ngoái, dù chính quyền Bắc Kinh không liên hệ các hành động của họ với việc triển khai THAAD.
"Trung Quốc đã nhắc lại quan điểm của mình trong các cuộc thảo luận vừa qua, nói rằng những khó khăn mà công ty Hàn Quốc hứng chịu là do nhiều công dân Trung Quốc tức giận bởi việc triển khai THAAD gây nên" - Hãng Yonhap dẫn lời một quan chức Nhà Xanh giấu tên, cho hay.
Tập đoàn Lotte, bên đã cung cấp đất để triển khai hệ thống THAAD, được cho là chịu ảnh hưởng lớn nhất. Họ phải đối mặt với việc phải bán các khu siêu thị của mình ở Trung Quốc để bù lại khoản đầu tư bị tổn thất. Người phát ngôn của tập đoàn này hy vọng rằng hoạt động của các công ty Hàn Quốc ở Trung Quốc sẽ được cải thiện sau tuyên bố vừa qua.
Cổ phiếu của các hãng du lịch và bán lẻ Hàn Quốc trong hôm 31/10 cũng tăng sau khi lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc đưa ra tuyên bố trên.
Hồi đầu tháng này, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng nhất trí làm mới lại thỏa thuận trao đổi ngoại tệ trị giá 56 tỷ USD, trong khi các hãng hàng không Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch nối lại các tuyến đường bay tới Hàn Quốc, vốn đã bị tạm ngừng từ năm ngoái.
Thỏa thuận được đưa ra hôm 31/10 vừa qua xuất hiện sau các vòng đàm phán cấp cao giữa Phó Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc, ông Nam Gwan-pyo, và ông Kong Xuanyou, Trợ lý bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kiêm Đặc phái viên về vấn đề liên quan tới Triều Tiên.