Trung Quốc nhập 27 triệu tấn dầu từ Nga trong năm 2016
Phó Chủ tịch của công ty dầu khí Transneft của Nga, ông Sergey Andronov cho hay, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc khoảng 27 triệu tấn dầu thông qua đường ống dẫn Skovorodino-Mohe, đi qua Kazhakstan và bằng đường biển qua cảng Kozmino phía Đông nước Nga.
Ảnh minh họa.
Phía Trung Quốc đã xác nhận thông tin trên, nói rằng họ đã sẵn sàng nhập khẩu 27 triệu tấn dầu từ Nga trong năm 2016, ông Andronov hôm 31-3 cho hay. Theo đó, trong năm 2016, 16,5 triệu tấn dầu sẽ được chuyển tới Trung Quốc thông qua đường ống dẫn Skonorodino, 7 triệu tấn thông qua Kazhakstan và khoảng 3,5 triệu tấn thông qua cảng Kozmino của Nga.
Vị quan chức trên cho hay, để đảm bảo nguồn cung dầu khí, Transnerf sẽ mở rộng đường ống dẫn Skovorodino-Mohe đạt công suất 30 triệu tấn. Hiện tại, đường ống dẫn này chỉ có khả năng chuyển 20 triệu tấn dầu mỗi năm. Việc nâng cấp đường ống này dự tính sẽ tiêu tốn khoảng 70,5 triệu USD và hoàn tất vào năm 2017.
Trước đây, trong năm 2014, Nga và Trung Quốc từng ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt trị giá 400 tỷ USD với thời hạn 30 năm giữa Tập đoàn Dầu khí Nga (Gazprom) và Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (CNPC) dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo hợp đồng, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 38 tỷ mét khối khí mỗi năm với trị giá 350 USD cho mỗi mét khối. Ðây là hợp đồng khí đốt lớn nhất trong lịch sử của Nga.
Hợp đồng khí đốt giữa Nga - Trung Quốc là thắng lợi kép đối với cả Trung Quốc và Nga trong bối cảnh Moscow đang căng thẳng với Mỹ và phương Tây, đồng thời tăng cường sức mạnh của 2 tập đoàn dầu khí then chốt bằng việc chứng minh sự quan trọng của an ninh năng lượng đối với nền kinh tế 2 nước.
Được biết Nga đã bắt đầu cung cấp dầu khí cho Trung Quốc từ năm 2011. Đến năm 2015, Trung Quốc đã nhập khẩu trên 36 triệu tấn dầu từ Nga.