Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Trung tâm y tế Móng Cái: Vững vàng nơi tuyến đầu phòng chống dịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trung tâm y tế Móng Cái: Vững vàng nơi tuyến đầu phòng chống dịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Móng Cái là địa phương tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Ninh. Trong năm 2020, các y bác sỹ Trung tâm y tế Móng Cái đã vượt qua những khó khăn, thách thức để làm tốt nhiệm vụ ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm y tế Móng Cái thường xuyên triển khai các kỹ thuật mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Trung tâm y tế Móng Cái thường xuyên triển khai các kỹ thuật mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Năm 2020, là một năm nhiều khó khăn, thách thức với Trung tâm y tế Móng Cái khi đơn vị thực hiện tự chủ 100% trong tình trạng nguồn nhân lực còn thiếu hụt, cơ sở hạ tầng xuống cấp và đại dịch Covid-19 xuất hiện, lan rộng trên toàn cầu.

Nhưng với quyết tâm vượt khó, với tinh thần “kỷ luật, đồng tâm”, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái đã có một năm vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và kế hoạch đề ra.

Ngay từ tháng 1/2020, thực hiện chỉ đạo của trung ương, của tỉnh Quảng Ninh và của thành phố Móng Cái, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái đã triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Các y bác sỹ của Trung tâm đã luôn theo dõi, bám sát tình hình, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh với quan điểm xuyên suốt “chống dịch như chống giặc” để có phương án cụ thể, kích hoạt cơ chế phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan vào địa bàn biên giới.

Đơn vị đã sớm xây dựng, hoàn thiện kịch bản ứng phó có hiệu quả với diễn biến tình hình dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức đến từng hộ gia đình, từng người dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thay đổi thái độ, hành vi của mỗi người dân tự phòng tránh bảo vệ bản thân trong phòng chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế đã sớm ban hành Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và các tiểu ban điều trị, hậu cần, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống dịch.

Cán bộ bác sỹ Trung tâm y tế Móng Cái kiểm tra trang thiết bị phòng điều trị cách ly phòng chống dịch Covid-19.
Cán bộ bác sỹ Trung tâm y tế Móng Cái kiểm tra trang thiết bị phòng điều trị cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Khi UBND tỉnh có quyết định thành lập Bệnh viện số 1 thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân Covid-19, Trung tâm Y tế Móng Cái đã điều động 100 CBVC-NLĐ sang nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện số 1 thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân Covid-19. Với phương châm “3 trước” là: Nhận diện, chủ động phòng, chống trước, chuẩn bị phương án, phương tiện vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước; “4 tại chỗ” là: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, Trung tâm đã chủ động, tích cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trung tâm đã chủ động giám sát dịch tễ các trường hợp có yếu tố dịch tễ đến, ở và đi qua vùng dịch đến địa bàn Móng Cái và yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm.

Đặc biệt trong những ngày đầu mới xuất hiện dịch bệnh, lượng người từ nước ngoài về qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái lớn, các y bác sỹ của Trung tâm luôn phải căng mình ứng trực làm việc để thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, giám sát, lập danh sách những người về từ nước ngoài, các chuyên gia, lao động chất lượng cao đưa vào các khu cách ly tập trung, lấy mẫu đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong năm 2020, Trung tâm đã làm tốt công tác điều tra, giám sát ca Covid-19 nhập cảnh từ Trung Quốc về cách ly tại thành phố Móng Cái, điều tra, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, theo dõi sức khỏe tất cả trường hợp tiếp xúc gần.

Trung tâm cũng đã phối hợp triển khai thực hiện việc lập hồ sơ sức khoẻ, khám rà soát 100% cư dân trên địa bàn. Với cách làm chủ động, quyết liệt, sáng tạo, đúng thời điểm, phù hợp với thực tiễn nên Trung tâm đã góp phần giữ vững phòng tuyến biên giới trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần quan trọng mang tính quyết định bảo đảm sự an toàn cho tỉnh và đất nước trong suốt thời gian cao điểm đỉnh dịch tại Vũ Hán và các địa phương khác của Trung Quốc cũng như các giai đoạn diễn biến tiếp theo của dịch Covid-19.

Song trùng với công tác giám sát, ngăn ngừa dịch bệnh, Trung tâm vẫn không ngừng triển khai các kỹ thuật mới, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cải thiện hơn nữa tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Bằng những nỗ lực với nhiều giải pháp cụ thể, tích cực nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị nên uy tín, thương hiệu của Trung tâm ngày được nâng cao, được người dân trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận gửi gắm niềm tin.

Thạc sỹ, bác sỹ Đoàn Ngọc Thuỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế Móng Cái chia sẻ: Năm 2021, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, cán bộ y bác sỹ của Trung tâm luôn xác định phải làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ngay từ tuyến đầu biên giới.

Cùng với đó, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai, duy trì việc thực hiện có hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật mới trong khám, điều trị và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh… với một mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn phòng chống dịch và chăm sóc tốt nhất cho sức khoẻ người dân.

Việt Hưng