Trước trận Việt Nam - Afghanistan: Tự tin chiến thắng
HLV Hữu Thắng thể hiện sự thận trọng và tôn trọng đối thủ, nhưng khi được hỏi về mục tiêu của trận mở màn vòng loại ASIAN Cup gặp Afghanistan tối nay 28/3, nhà cầm quân xứ Nghệ tự tin với kết quả giành 3 điểm của ĐTVN và cho biết mình cùng các học trò sẽ nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất.
HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và đội trưởng Đinh Thanh Trung (giữa)
tại cuộc họp báo trước trận đấu.
Hôm qua 27/3, tại cuộc họp báo trước trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ bảng C- vòng loại ASIAN Cup 2019, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng khẳng định ĐT Việt Nam sẽ nố lực hết sức mình để giành được kết quả tốt nhất. Đánh giá về đối thủ Afghanistan trước trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Afghanistan là một đội bóng không thể xem thường, đặc biệt là họ đã ký hợp đồng với một HLV từng gặt hái nhiều thành công với các đội tuyển khác nhau, trong đó có đội tham dự cả VCK World Cup. Tôi nghĩ họ là một đối thủ mạnh ở thời điện hiện tại nhưng chúng tôi cũng có cơ hội riêng của mình ở trận đấu này. Điểm mạnh của Afghanistan là nền tảng thể lực. Họ có lối chơi kỹ thuật bóng ngắn rất tốt. Họ có lối chơi kỹ thuật bóng ngắn rất tốt. Chắc chắn ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn với ĐTVN”.
Phát biểu của HLV Hữu Thắng là hoàn toàn thực tế và khách quan bởi Afghanistan bỏ ra mỗi tháng vài chục ngàn USD để thuê HLV Pfitster (người Đức) về làm HLV và đổi mới toàn diện bóng đá Afghanistan. Vị HLV này vốn được xem là phù thủy khi từng giúp nhiều đội bóng ở châu Phi đến vòng chung kết World Cup. Cùng với đó, thuyền trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ thêm về cơ hội đi tiếp của bảng đấu này: “Cơ hội vẫn đang chia đều cho Việt Nam, Jordan và Afghanistan. Bên cạnh đó ĐT Campuchia gần đây cũng thể hiện rất nhiều tiến bộ. Chúng ta không thể khẳng định trước điều gì bởi bóng đá vốn chứa đựng nhiều bất ngờ và mọi khả năng đều có thể xảy ra”.
Nhân sự, đang là bài toán khó với HLV Hữu Thắng. Việc Công Vinh, Thành Lương và Đình Luật giã từ đội tuyển đã tạo ra một khoảng trống lớn về mặt tinh thần. HLV Hữu Thắng phải trẻ hóa đội tuyển trong thế bắt buộc. Gặp Afghanistan, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải va chạm với những cầu thủ thiên về thể hình và sức mạnh chứ không ngang hàng phải lứa như gặp Đài Bắc Trung Hoa, với hầu hết là cầu thủ trẻ.
Trước những nghi ngờ về năng lực thật của các học trò nên khi được hỏi về tình hình lực lượng của tuyển Việt Nam lúc này, HLV Hữu Thắng đã chia sẻ: “Hiện tại chúng tôi đang ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Chúng tôi mất một số cầu thủ trụ cột vì họ vừa nói lời chia tay với đội tuyển. Chuyến bay dài sang Tajikistan dĩ nhiên là ảnh hưởng để thể lực của các cầu thủ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực với hết khả năng của mình trong trận đấu ngày mai có giành được kết quả thuận lợi nhất”. Cũng như ông thầy mình, khi được hỏi những đánh giá về đối thủ ở trận này, đội trưởng Đinh Thanh Trung cho rằng: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu với ĐT Afghanistan. Tôi nghĩ rằng họ là một đội bóng mạnh. Trong trận ngày mai cơ hội chia đều cho cả hai đội nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có được kết quả tốt nhất”.
Tôn trọng và xác định đối thủ ở trận đấu tối nay không dễ chơi, nhưng ĐTVN vẫn có những lợi thế nhất định. Thầy trò HLV Hữu Thắng chuẩn bị rất nghiêm túc cho trận ra quân gặp Afghanistan. Đích thân Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn lĩnh xướng vai trò Trưởng đoàn. Ông Tuấn, với quan hệ tương đối rộng của mình, đã xử lý khủng hoảng một cách êm đẹp cho ĐTVN. Từ chuyện gỡ rối cho Văn Quyết ở sân bay với trục trặc về thủ tục nhập cảnh, hay việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng đặc biệt là đội bóng của Hữu Thắng có thêm 1 buổi tập trên sân đấu chính thức. Những đặc cách như vậy không dễ khi ĐTVN là khách của Afghanistan.
Một vấn đề khiến nhiều người quan tâm là liệu HLV Hữu Thắng có tiếp tục tin dùng các cầu thủ HAGL hay không. Ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, HLV Hữu Thắng đã kỳ vọng vào sáu cầu thủ HAGL, nhưng họ phối hợp kỹ thuật chưa nhuần nhuyễn với nhau để tạo đột biến, còn từng cá nhân cũng không thể hiện được gì nhiều. Văn Thanh đá tiền đạo chính ở HAGL thì lên tuyển phải chơi hậu vệ biên. Hay như Xuân Trường chỉ giỏi kiến tạo nhưng rất tiết kiệm sút cầu môn hoặc Văn Toàn, Hồng Duy đá suốt 10 trận V-League chưa ghi bàn nào. Nhược điểm của họ trên đội tuyển bộc lộ rất rõ qua khả năng cầm bóng và kiểm soát thế trận rất nhiều nhưng hiệu suất ghi bàn bằng không.
Hy vọng sự tái xuất của Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn sẽ giúp cách chơi của đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Ở một góc độ nào đó, ngoài mục tiêu giành từ 1-3 điểm, thì ĐTVN cũng cần phải Chơi bóng làm sao cho tốt, thể hiện hết khả năng và cống hiến thứ bóng đá tử tế là điều mà người hâm mộ bóng đá Việt đang cần. Bởi quá lâu, họ chưa thấy được điều này trong khi V-League rất nhiều sạn. Nói thẳng ra là ĐTVN không nên giành chiến thắng bằng mọi cách, kể cả đá xấu, đá láo.