Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Khơi dậy tinh thần kiến tạo và cống hiến
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh tinh thần trên khi tham dự, phát biểu tại Chương trình "Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía bắc năm 2025".
Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Hưng Yên, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức tối ngày 17/11 tại tỉnh Hưng Yên, với chủ đề “Kiến tạo - động lực của tương lai”.
Tham dự Chương trình có lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng 36 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến từ các tỉnh phía Bắc.

Học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
Tham dự Chương trình, nhiều cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác đã chia sẻ những câu chuyện cụ thể, thiết thực, bản thân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình đã thực hiện trong thời gian qua, mỗi câu chuyện có nội dung khác nhau nhưng cùng chung tinh thần, mục tiêu kiến tạo để góp phần làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Như chia sẻ của Thượng tá Lục Quang Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, thực hiện lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho nhân dân thì hết sức làm”, thời gian qua đơn vị đã nỗ lực triển khai chương trình xóa nhà dột nát cho đồng bào vùng biên giới - nơi đơn vị đóng quân; đồng thời hỗ trợ nhân dân địa phương nhiều con lợn giống để bà con phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, xóa nghèo.

Đến từ Tuyên Quang, chủ nhân kênh Vlog Nguyễn Tất Thắng chia sẻ về hành trình 71 ngày đi xuyên Việt với mục đích quảng bá nghệ thuật hát Then, đàn Tính của quê hương mình; quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên, nghệ thuật truyền thống của nhiều vùng miền trên cả nước.
Trong khi đó, chị Lò Thị Quyên, Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên chia sẻ nỗ lực của đội ngũ cán bộ xã trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới, làm ra các nông sản đạt chứng nhận OCOP, nhất là việc kiên trì vận động bà con không nuôi gia súc ngay dưới gầm nhà sàn để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Hay câu chuyện của nghệ nhân Mai Thị Hồng Trắng, người dân tộc Tày, đến từ tỉnh Lào Cai về nỗ lực của bản thân trong việc mở nhiều lớp dạy thanh niên địa phương thực hành, gìn giữ nghệ thuật truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Đó còn là câu chuyện gây nhiều xúc động của Đại úy Nguyễn Viết Quân (Công an TP Hà Nội) khi dũng cảm lao vào lửa, phá “chuồng cọp”, cứu sống hai vợ chồng trẻ, tất cả với tinh thần “vì nước quyên thân, vì dân phục vụ”.
Hay câu chuyện của anh Trần Văn Trường (xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình), người nhiều năm qua đã nỗ lực trong việc nghiên cứu, tìm tòi kỹ thuật, công nghệ tái chế rác, biến một bãi rác thành khu vui chơi thể thao; câu chuyện về sự nỗ lực của Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Seed cùng 400 cán bộ, nhân viên của đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ, nghiên cứu, phát triển 30 loại lúa giống cao sản, chất lượng cao...

Học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả, không hình thức
Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận, biểu dương thành tích của 36 điển hình, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham dự Chương trình.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng to lớn, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Tinh thần kiến tạo đất nước, dựng xây tương lai thấm sâu trong từng lời nói, việc làm và triết lý sống của Người.
Ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng bàn tay và trí sáng tạo, nhân dân ta đã từng bước xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn và “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề “Kiến tạo - động lực cho tương lai” của Chương trình, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: “Tinh thần kiến tạo không chỉ thuộc về những nhà lãnh đạo hay nhà khoa học, mà còn hiện diện trong từng con người bình dị, những người mang khát vọng phấn đấu vì một ngày mai tươi sáng - như chính các điển hình tiêu biểu đang có mặt hôm nay”.
Theo ông Trịnh Văn Quyết, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy sự nêu gương, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, những gương người tốt, việc tốt đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành dòng chảy đẹp trong đời sống xã hội.
Ông Trịnh Văn Quyết cũng cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính và tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã hoàn thành, tạo nền tảng chiến lược để mở rộng không gian phát triển, kiến tạo và hình thành các động lực tăng trưởng mới.
“Với tinh thần kiến tạo của các điển hình tiêu biểu và triệu triệu người Việt Nam đang nỗ lực cống hiến, chúng ta hãy phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp chặt chẽ ý Đảng với lòng dân, khơi dậy tinh thần kiến tạo và cống hiến”, ông Quyết nhấn mạnh.

Để việc học và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp.
“Thực hiện thiết thực, hiệu quả, không hình thức, không khẩu hiệu, không làm cho có mà phải thật sự thấm vào suy nghĩ, hành động, vào công việc hàng ngày” - ông lưu ý.
Gắn nội dung làm theo Bác với thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực.
Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất giản dị, nhưng tiêu chuẩn của Người rất cao; theo Bác, người đứng đầu phải là người truyền cảm hứng, người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cán bộ lãnh đạo ở các cấp phải đi đầu trong đổi mới, tiên phong trong hành động, gương mẫu trong đạo đức và lối sống”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng văn hóa công vụ theo tinh thần “trọng dân - gần dân, hiểu dân - học dân - có trách nhiệm với dân”; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; chống quan liêu, nhũng nhiễu, vô cảm; phải để nhân dân thấy rõ sự thay đổi tích cực trong tác phong, thái độ của cán bộ. Phát huy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước và lan tỏa gương “người tốt - việc tốt”.
“Hãy hành động thiết thực hơn, trách nhiệm hơn, sáng tạo hơn; hãy đoàn kết, thi đua, dấn thân vì lợi ích của nhân dân, vì tương lai đất nước; hãy thắp sáng lý tưởng cách mạng bằng những việc làm cụ thể, bằng kết quả rõ ràng và bằng giá trị thật”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị.