Giáo dục

Trường đại học đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng nhận xanh quốc tế

Nguyễn Hoài 01/04/2025 21:05

Trường Đại học Anh quốc đã nhận Chứng nhận EDGE Advanced (chứng nhận xanh quốc tế) cho giai đoạn 2. Đây là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam nhận được chứng nhận này.

Ngày 1/4, tại Hưng Yên, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận EDGE nâng cao cho giai đoạn 2. EDGE là chứng nhận xây dựng xanh quốc tế do IFC - thành viên của tổ chức Ngân hàng Thế giới - phát triển.

buv2.jpg
BUV đón nhận chứng nhận xanh EDGE. Ảnh: BUV.

Chứng nhận này nối tiếp dấu mốc chứng nhận EDGE nâng cao lần đầu tiên vào tháng 11/2024, khẳng định cam kết mạnh mẽ của nhà trường đối với phát triển bền vững trong giáo dục.

Tỷ lệ diện tích xây dựng trên diện tích cảnh quan của khuôn viên chỉ 20%, thể hiện sự ưu tiên cho không gian xanh và mở, thiết lập môi trường học tập và hoạt động chất lượng cao.

Dịp này, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam cũng tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 2 của học xá có tổng vốn đầu tư dự kiến 165 triệu USD, đáp ứng nhu cầu học tập quốc tế cho hàng nghìn sinh viên.

Giai đoạn 2 của khuôn viên BUV tại Ecopark được khởi công xây dựng từ tháng 8/2022, với vốn đầu tư lên tới 33 triệu USD. Tổng diện tích sàn 16.300 m2, bao gồm: Trung tâm Sinh viên, Khu ẩm thực, và hơn 100 phòng học, phòng chức năng.

a_t04735.jpg
Trường BUV khánh thành giai đoạn 2 học xá. Ảnh: BUV.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Raymond Gordon, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV cho biết: “Việc mở rộng khuôn viên đã củng cố cam kết của trường trong việc cung cấp môi trường giáo dục Anh Quốc được kiểm định, hướng tới kiến tạo tác động thực tiễn, trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức cho người trẻ để các em thành công trong thế giới đầy biến động”.

Ghi nhận những nỗ lực của BUV, tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GDĐT cho biết, hiện Việt Nam có hơn 240 cơ sở giáo dục đại học nhưng chỉ có hơn 70 cơ sở giáo dục đại học tư thục, số lượng cơ sở giáo dục đại học nước ngoài rất ít trong khi nhu cầu rất cao.

buv4.jpg
Khuôn viên học tập của sinh viên BUV. Ảnh: BUV

Theo ông Dũng, Bộ GDĐT thực hiện đưa chủ trương, chính sách của Nhà nước vào thực tế bằng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và mong muốn các trường có uy tín ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để thúc đẩy giáo dục chất lượng cao, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học hợp tác với nước ngoài, thu hút sinh viên, học viên quốc tế đến Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn giáo dục Việt Nam thuộc nhóm nước tiên tiến trong khu vực đến năm 2030, là nhóm tiên tiến trên thế giới đến năm 2045. Chúng tôi cũng muốn phát triển khu vực giáo dục đại học mang tầm quốc tế và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, ông Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường đại học đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng nhận xanh quốc tế