Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Trường Đại học Luật Hà Nội dự kiến tuyển 2.850 chỉ tiêu năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trường Đại học Luật Hà Nội dự kiến tuyển 2.850 chỉ tiêu năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm 2026, Trường Đại học Luật Hà Nội dự kiến tuyển sinh theo ba phương thức xét tuyển với tổng 2.850 chỉ tiêu.

Ngày 9/3, thông tin từ Trường Đại học Hà Nội cho biết, năm 2026, trường dự kiến tuyển 2.850 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo: Luật, Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Luật (phân hiệu Đắk Lắk) và 2 chương trình đào tạo chất lượng cao: Luật, Luật Kinh tế.

TS. Trần Kim Liễu – Giám đốc Trung tâm Thực hành Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: Nguyễn Hoài
TS. Trần Kim Liễu – Giám đốc Trung tâm Thực hành Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: Nguyễn Hoài

Trường sử dụng ba phương thức xét tuyển, bao gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các thí sinh theo quy định của Bộ GDĐT; Xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập của bậc THPT năm 2026 (kết quả học tập lớp 10, 11 và 12) theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành; Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo các tổ hợp được xác định c thể cho từng ngành.

Đối với 2 phương thức xét kết quả bậc THPT và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường có xem xét đến cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có thành tích, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Trong số các tổ hợp xét tuyển, tổ hợp C00 được nhà trường sử dụng xét tuyển ở các ngành: Luật, Luật Kinh tế và Luật (phân hiệu Đắk Lắk).

Năm 2025, điểm trúng tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Luật Hà Nội từ 19,75 tới 28,79 điểm. Trong đó, ngành có điểm cao nhất là Luật Kinh tế, tổ hợp xét tuyển C00; ngành có mức điểm thấp nhất là Luật (phân hiệu Đắk Lắk).

TS. Trần Kim Liễu – Giám đốc Trung tâm Thực hành Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội lưu ý thí sinh: “Mùa tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi trong quy chế tuyển sinh mà Bộ GDĐT đã công bố. Thí sinh cần theo dõi sát sao thông tin tuyển sinh của các trường và căn cứ vào năng lực, mong muốn của bản thân để đưa ra những lựa chọn phù hợp, đạt nguyện vọng của bản thân”.

Nguyễn Hoài