Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Trường học điểm danh bằng công nghệ AI

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trường học điểm danh bằng công nghệ AI

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hoạt động điểm danh trong lớp học nhằm quản lý sĩ số, nâng cao ý thức của học sinh. Hiện nay, một số trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện điểm danh thông minh, mang lại nhiều lợi ích đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau, phần mềm điểm danh thông minh được triển khai từ đầu năm học 2024-2025. Đến thời điểm này, 1.740 học sinh của trường đã quen với việc điểm danh vào đầu giờ với những chiếc máy đặt cố định tại sảnh các toà nhà. Dựa trên sự đối chiếu dữ liệu từ máy chủ đã được nhập liệu từ trước với nhận diện khuôn mặt của học sinh nên mất chưa tới 3 giây, việc điểm danh của mỗi học sinh được máy móc xử lý nhanh chóng và chính xác. 

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau thực hiện điểm danh bằng camera AI. Ảnh: Nguyên Du
Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau thực hiện điểm danh bằng camera AI. Ảnh: Nguyên Du

Em Nguyễn Trương Đình Khang, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Võ Văn Kiệt cho biết, thao tác điểm danh rất đơn giản, chúng em chỉ cần đứng trước máy, camera sẽ tự động chụp ảnh và hiện thông báo ngay sau đó. Từ khi trường lắp thiết bị điểm danh thông minh đã hạn chế tình trạng các bạn nghỉ học, bỏ tiết, bên cạnh đó văn hóa xếp hàng để điểm danh được chúng em thực hiện nền nếp.

Thiết bị điểm danh tự động chụp và nhận dạng khuôn mặt học sinh để đối chiếu, thông báo kết quả đến phần mềm quản lý và điện thoại phụ huynh. Ảnh: Nguyên Du
Thiết bị điểm danh tự động chụp và nhận dạng khuôn mặt học sinh để đối chiếu, thông báo kết quả đến phần mềm quản lý và điện thoại phụ huynh. Ảnh: Nguyên Du

Hào hứng với công nghệ điểm danh mới, em Bùi Ngọc Như Ý, Lớp 12A3, cho biết: “Chỉ cần đứng trước máy là hệ thống nhận diện ngay, rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Em cảm thấy công nghệ này hiện đại và chuyên nghiệp”.

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau xếp hàng điểm danh khi đến trường. Ảnh: Nguyên Du
Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau xếp hàng điểm danh khi đến trường. Ảnh: Nguyên Du

Ưu điểm lớn của hệ thống nhận diện khuôn mặt là dữ liệu được đồng bộ với ứng dụng trên điện thoại phụ huynh. Chỉ vài giây sau khi điểm danh, phụ huynh sẽ nhận được thông báo xác nhận con đã đến trường. Để đảm bảo vận hành ổn định, mỗi khối lớp được bố trí 2 máy điểm danh, tránh ùn tắc giờ cao điểm và đảm bảo đường truyền dữ liệu liên tục giúp việc điểm danh đầu giờ của học sinh được nhanh chóng.

Ông Phạm Tiến Nguyên, phụ huynh học sinh bày tỏ: Trước đây điểm danh thủ công mất khoảng 5 phút, nay hệ thống tự động giúp tiết kiệm thời gian, dành thêm cho sinh hoạt lớp và học tập. Điện thoại báo về ngay sau khi các em điểm danh giúp phụ huynh yên tâm.

Thiết bị điểm danh tự động chụp và nhận dạng khuôn mặt học sinh để đối chiếu, thông báo kết quả đến phần mềm quản lý và điện thoại phụ huynh. Ảnh: Nguyên Du
Thiết bị điểm danh tự động chụp và nhận dạng khuôn mặt học sinh để đối chiếu, thông báo kết quả đến phần mềm quản lý và điện thoại phụ huynh. Ảnh: Nguyên Du

“Tôi rất đồng tình ủng hộ nhà trường triển khai thực hiện điểm danh tự động. Tôi chỉ cần tải và đăng nhập vào phần mềm theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm là có thể theo dõi theo thời gian thực tế khi con đến trường, nhận tin nhắn ngay khi con điểm danh hoặc con vắng mặt, xem báo cáo tình hình đi học của con”, ông Nguyên chia sẻ.

Ông Trần Quang Điện, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, cho biết: Ban đầu, nhà trường áp dụng điểm danh bằng thẻ từ nhưng vẫn tồn tại hạn chế như dễ quên thẻ và có thể xảy ra nhầm lẫn. Từ năm học 2024-2025, hệ thống được nâng cấp bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, với 6 máy điểm danh đặt tại các cổng ra vào. Viettel hỗ trợ lắp đặt hệ thống, nhà trường chỉ chi trả chi phí đường truyền và vận hành.

Thao tác điểm danh rất đơn giản, học sinh chỉ cần đứng trước máy quét, camera sẽ tự động chụp ảnh và hiện thông báo ngay sau đó tới điện thoại của giáo viên và phụ huynh. Ảnh: Nguyên Du
Thao tác điểm danh rất đơn giản, học sinh chỉ cần đứng trước máy quét, camera sẽ tự động chụp ảnh và hiện thông báo ngay sau đó tới điện thoại của giáo viên và phụ huynh. Ảnh: Nguyên Du

Thiết bị này được thực hiện dựa trên sự đối chiếu từ máy chủ với khuôn mặt của học sinh. Khi học sinh đứng trước camera nhận diện, hệ thống sẽ tự động chụp lại và đối chiếu với hình ảnh học sinh đã đăng kí trên máy chủ trước đó. Sau khi học sinh điểm danh, thông tin sẽ được thông báo đến máy chủ và giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh một cách nhanh chóng. Việc áp dụng hệ thống điểm danh tự động không chỉ thay thế sổ đầu bài truyền thống mà còn tạo nền tảng quan trọng cho mô hình trường học số. Khi áp dụng phần mềm điểm danh thông minh giúp tiết kiệm thời gian, chính xác trong quản lý sĩ số từng lớp học.

 Với nhiều tiện ích mang lại, mô hình điểm danh thông minh là trợ thủ đắc lực giúp các trường học trong công tác quản lý học sinh, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nguyên Du