Trường học vùng lũ ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn bùn, sẵn sàng đón học sinh
Khi nước lũ rút, hàng loạt trường học ở các xã vùng ngập của Hà Tĩnh bộc lộ thiệt hại nặng: sân phủ bùn, phòng học ẩm mốc, nhiều thiết bị hư hỏng. Giáo viên, phụ huynh cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực dọn dẹp, sửa chữa, khử khuẩn để sớm đón học sinh trở lại lớp.

Khẩn trương vệ sinh, khôi phục lớp học
Ngay sau khi nước rút, các trường tại các xã Đức Quang, Đức Minh, Kim Hoa, Liên Minh... đồng loạt triển khai công tác vệ sinh. Tại Trường Mầm non Quang Vĩnh (xã Đức Quang), bùn non phủ dày sân và phòng học, nhiều đồ dùng, quần áo, sách vở bị ướt, một số thiết bị hư hỏng. Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động, chia nhóm dọn dẹp, kéo bàn ghế ra rửa, lau chùi, phơi phóng và khử khuẩn các phòng học.

Ở Trường Tiểu học Quang Vĩnh, nhà trường phối hợp với phụ huynh, công an xã và đoàn viên thanh niên, huy động khoảng 70 người tham gia xúc bùn, rửa bàn ghế và vệ sinh sân trường. Bàn ghế ngập bùn được đưa ra ngoài xịt rửa, phơi khô; tủ sách, đồ dùng học tập được lau chùi, phân loại để tái sử dụng hoặc báo cáo đề nghị thay thế. Nhiều nơi huy động máy bơm, vòi rửa áp lực đẩy bùn ra khỏi sân, hành lang trước khi khô cứng.

Công tác xử lý môi trường được các trường và chính quyền chú trọng. Ngành y tế phối hợp phun khử khuẩn, kiểm tra nguồn nước sinh hoạt, hướng dẫn xử lý nước an toàn. Ở các điểm bị thiệt hại nặng, chính quyền xã cùng nhà trường lên phương án sửa chữa, thay thế thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 16 trường bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua. Sở đã cử đoàn công tác xuống các xã kiểm tra, hướng dẫn khắc phục và phối hợp địa phương khôi phục cơ sở vật chất. Mục tiêu là hoàn thành vệ sinh, sửa chữa cơ bản trong tuần này để kịp đón học sinh vào đầu tuần tới.

Khó khăn hiện nay là nhiều điểm trường chưa có điện, nguồn nước sinh hoạt vẫn bị ô nhiễm. Lực lượng chức năng tranh thủ thời tiết tạnh ráo để hoàn tất dọn bùn, bởi khi bùn khô cứng sẽ rất khó xử lý. Ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho biết: “Nước rút đến đâu, dọn bùn đến đó, ưu tiên khôi phục trường học trước để không gián đoạn việc dạy và học”.

Nghĩa tình tiếp sức trường lớp vùng lũ
Bên cạnh nỗ lực tại chỗ của giáo viên và phụ huynh, các trường học vùng lũ nhận được nhiều hỗ trợ từ các lực lượng và tổ chức xã hội. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã cử cán bộ, chiến sĩ đến giúp dọn bùn, di chuyển tài sản, sửa chữa tạm thời tại một số điểm như Trường Mầm non Xuân Hồng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức thiện nguyện cũng kịp thời trao quà, nhu yếu phẩm, sách vở cho học sinh, giáo viên.

Một số doanh nghiệp, đoàn thiện nguyện hỗ trợ bàn ghế, sơn sửa phòng học, lắp quạt, tặng tập vở hoặc kinh phí thay thế thiết bị hư hỏng. Những phần hỗ trợ này giúp rút ngắn thời gian khôi phục và tiếp thêm động lực cho thầy trò vùng lũ.


Tinh thần tương trợ trong cộng đồng thể hiện rõ trong những ngày sau lũ. Phụ huynh sau khi dọn dẹp nhà cửa tiếp tục sang hỗ trợ trường học; nhiều cựu học sinh, con em xa quê quyên góp gửi sách vở, đồ dùng về trường cũ. Những hành động thiết thực ấy góp phần sưởi ấm không khí trường lớp, giúp giáo viên thêm nghị lực hoàn tất công tác chuẩn bị.

Hiện, công tác khắc phục tại các trường vùng ngập ở Hà Tĩnh đang được triển khai khẩn trương, với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng hỗ trợ. Dự kiến, phần lớn các điểm trường sẽ sẵn sàng đón học sinh trở lại trong tuần tới, khi điều kiện an toàn về điện, nước và vệ sinh môi trường được bảo đảm.