Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp được hưởng chính sách tinh giản biên chế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp được hưởng chính sách tinh giản biên chế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp được hưởng chính sách tinh giản biên chế
Ông Nguyễn Hữu Thành trả lời báo chí

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, việc phát sinh các trường hợp dôi dư là điều tất yếu trong quá trình tổ chức lại bộ máy. Những người thuộc diện dôi dư sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách về tinh giản biên chế theo quy định.

Ngày 18/6, tại buổi họp báo cung cấp thông tin báo chí định kỳ của Bộ Nội vụ, trả lời về tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố hiện nay trên cả nước và chế độ chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau sắp xếp, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho hay, hiện các địa phương đang tập trung triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo đúng lộ trình và tiến độ đã đề ra.

“Đến nay, về cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc xây dựng phương án tổng thể. Trên cơ sở đó, các địa phương đang tiếp tục xây dựng đề án chi tiết, tổ chức lấy ý kiến cử tri và nhân dân để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua. Tiến độ triển khai thực tế cơ bản đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ”, ông Thành nói.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với những người hoạt động ở thôn, tổ dân phố thuộc diện dôi dư sau sắp xếp, ông Thành cho hay, việc phát sinh các trường hợp dôi dư là điều tất yếu trong quá trình tổ chức lại bộ máy. Bên cạnh mục tiêu tinh gọn đầu mối, việc sắp xếp còn nhằm rà soát, nâng cao chất lượng, trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ ở thôn, tổ dân phố. Trong Kết luận số 35, Nghị quyết số 21 cũng như các quy định liên quan đã nêu rõ: Những người thuộc diện dôi dư sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách về tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108 của Chính phủ (và các văn bản sửa đổi, bổ sung). Về chế độ, chính sách mới áp dụng hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33 (và trước đó là các quy định liên quan tại Nghị định số 159).

Ông Thành khẳng định, "chúng ta tiếp tục thực hiện cơ chế khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách. Đồng thời, quy định mới tăng cường phân cấp thẩm quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh để chủ động cân đối, kết hợp với nguồn ngân sách địa phương nhằm quyết định mức hỗ trợ và mức phụ cấp cụ thể cho từng chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có đối tượng ở thôn và tổ dân phố".

Việt Thắng