Truyền cảm hứng làm kinh tế cho phụ nữ ở địa phương
Từ một phụ nữ nông thôn, chị Lê Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiểu Phát (tỉnh An Giang) đã đưa Hiểu Phát trở thành mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động và lan tỏa tinh thần tự tin làm kinh tế cho nhiều phụ nữ địa phương.
Điều hành hiệu quả, mở rộng sản xuất
Từ khi đảm nhiệm vai trò “thủ lĩnh” HTX Hiểu Phát, chị Lê Thị Kim Thoa đã điều hành HTX duy trì hoạt động hiệu quả ở cả hai lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp.

Ở lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, chị Thoa triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả. Nhờ vậy, doanh thu của HTX liên tục tăng trưởng: năm 2022 đạt 600 triệu đồng, lợi nhuận 185 triệu đồng; năm 2023 đạt 684 triệu đồng, lợi nhuận 215 triệu đồng; năm 2024 đạt 752 triệu đồng, lợi nhuận 250 triệu đồng. Tỷ lệ lợi nhuận chiếm trên 30% doanh thu – con số đáng ghi nhận trong bối cảnh nông nghiệp còn nhiều biến động.
Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dưới sự dẫn dắt của chị, 40 ha canh tác của HTX được đưa vào mô hình Cánh đồng lớn với giống ST25 theo hướng hữu cơ, liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp. Nhờ vậy, năng suất lúa đạt 6 – 6,4 tấn/ha, lợi nhuận mỗi năm tăng đều. Doanh thu từ 7 tỷ đồng năm 2022 tăng lên 7,68 tỷ đồng năm 2024, lợi nhuận đạt 1,28 tỷ đồng.
Không dừng lại ở cây lúa, chị Thoa còn tìm hướng phát huy lợi thế vùng nguyên liệu và văn hóa bản địa. HTX mở rộng sang chế biến đặc sản như: tôm khô, khô cá lóc, mắm tôm chua, dưa bồn bồn, nón bồn bồn…
Nhờ chú trọng chất lượng, đến nay HTX đã có 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là bước tiến quan trọng để nông sản địa phương có chỗ đứng trên thị trường và nâng cao thu nhập cho thành viên HTX. Lan tỏa giá trị cộng đồng và
Tạo việc làm bền vững cho phụ nữ nông thôn
Song song với chú trọng sản xuất, chị Lê Thị Kim Thoa luôn coi vai trò xã hội của HTX là nhiệm vụ song hành. Chị vận động thành viên đóng góp, tu sửa đường giao thông nông thôn trị giá trên 10 triệu đồng; hỗ trợ quà cho 150 hội viên tham gia mô hình đan lục bình; đồng thời thành lập mô hình “Góp vốn xoay vòng” để 12 hội viên có nguồn vốn phát triển sản xuất, buôn bán nhỏ, tạo thêm thu nhập ổn định.
Chị cũng vận động các thành viên giúp nhau về vốn trong nội bộ HTX, góp phần hạn chế tình trạng vay nặng lãi ở nông thôn.
Dấu ấn lớn nhất của chị là tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn. Nếu như năm 2020, HTX chỉ tạo việc làm cho 25 lao động thì đến nay HTX và các mô hình liên kết đã tạo nên việc làm ổn định cho 200 lao động. Mỗi lao động có thu nhập 2 – 5 triệu đồng/tháng, góp phần giúp nhiều gia đình trang trải chi phí sinh hoạt và thoát nghèo bền vững.
Trong quá trình điều hành, chị Thoa nhận ra rằng, phụ nữ nông thôn không chỉ cần việc làm mà còn cần kỹ năng để tự tin hơn trong sản xuất và kinh doanh.
Vì vậy, chị phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Liên minh HTX tỉnh tổ chức hơn 40 lượt tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, hội viên và thành viên HTX về kỹ thuật canh tác, quản lý tài chính, điều hành mô hình sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, sản xuất sạch an toàn...
Mỗi lớp tập huấn không chỉ mang lại kiến thức mà còn truyền cảm hứng, tạo động lực cho nhiều phụ nữ địa phương muốn khởi nghiệp nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
Những đóng góp của mình cho địa phương, chị Lê Thị Kim Thoa vinh dự được nhận: Bằng khen của UBND tỉnh An Giang, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hiểu Phát đạt hạng 3 phong trào thi đua năm 2023; Giấy khen của UBND huyện về thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể năm 2024; Bằng khen của Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội phụ nữ về thành tích nổi bật trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2023. Những thành tích này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của một người phụ nữ dám đổi mới và tạo ra chuyển biến tích cực cho kinh tế địa phương.
Hành trình khởi nghiệp và xây dựng HTX Hiểu Phát của chị Lê Thị Kim Thoa đã góp phần đưa Hiểu Phát trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế tập thể. Không chỉ điều hành HTX hiệu quả, chị còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều phụ nữ địa phương mạnh dạn tham gia hoạt động kinh tế và nâng cao vị thế của mình.