Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Truyền hình Nga vô tình làm lộ vũ khí hạt nhân mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Truyền hình Nga vô tình làm lộ vũ khí hạt nhân mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong cuộc họp giữa Tổng thống Nga Valdimir Putin với các tướng lĩnh quân đội ở thành phố Sochi, nơi đang diễn ra các cuộc thảo luận về khả năng quân sự của nước này, một số nhân viên truyền hình đã “không may” ghi hình lại một số bản thiết kế loại khí tài mà chắc chắn không nên được công bố trước cộng đồng.

Truyền hình Nga vô tình làm lộ vũ khí hạt nhân mới

Hệ thống vũ khí mới mà truyền hình Nga để lộ. (Nguồn: RT).

Bản thiết kế này có tiêu đề “Hệ thống hải dương đa nhiệm: Trạng thái-6”, trong đó có nhiều hình vẽ về một loại hệ thống vũ khí lắp đặt trên tàu ngầm hạt nhân. Và dường như loại vũ khí này được thiết kế đặc biệt để vượt mặt các hệ thống radar phát hiện của NATO và bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện hành trên thế giới; trong khi gây nên sức tàn phá khủng khiếp đến “các cơ sở kinh tế quan trọng” nằm dọc bờ biển của đối thủ.

Hãng RT đưa tin, dòng chữ ghi chú ở bản thiết kế còn cho biết, loại vũ khí này sẽ gây nên “sức tàn phá kinh khủng” đối với lực lượng thù địch. Sức công phá của nó “trải rộng một khu vực trên bờ biển của kẻ thù”, gây nên tình trạng “ô nhiễm phóng xạ cho một vùng rộng lớn”.

Và theo thông tin lấy được từ bản thiết kế trên, hệ thống vũ khí này có khả năng là một ngư lôi siêu lớn, được thiết kế như một phương tiện tự hành dưới lòng biển sâu, có tầm bắn lên tới 10.000 km cùng khả năng lặn sâu dưới 1.000 m nước. Thiết bị này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân được Cục Thiết kế biển Trung ương Rubin phát triển.

Hiện không rõ rằng loại vũ khí nguy hiểm này có thực sự tồn tại hay không, hay đó chỉ đơn giản là màn tung hỏa mù, làm cho mọi người nghĩ rằng nước Nga đang sở hữu một thứ vũ khí nguy hiểm mới. Nhưng sự việc này đã được Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận là có thật.

“Sự thật là một số dữ liệu mật đã được đưa lên truyền hình, và sau đó nó đã được xóa đi ngay. Chúng tôi hy vọng rằng điều tương tự sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa” – ông Dmitry Peskov cho hay.

Duy Long