Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Từ 1/7 sẽ miễn toàn bộ vé xe buýt trong vành đai 1

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ 1/7 sẽ miễn toàn bộ vé xe buýt trong vành đai 1

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Từ 1/7 sẽ miễn toàn bộ vé xe buýt trong vành đai 1
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo giải trình tại kỳ họp

Chiều 15/6, Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn TP Hà Nội; và Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội”.

Ngày 22/6 khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê

Tại phiên họp, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội thay mặt UBND thành phố báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu đối với các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực đô thị.

Trả lời ý kiến các đại biểu đặt ra về Đề án giãn dân phố cổ và nhà ở cho thuê, ông Tuấn cho biết, Đề án khu nhà ở giãn dân phố cổ tại phường Việt Hưng có tổng mức đầu tư 5.560 tỷ đồng, triển khai trên các tòa nhà cao từ 12 đến 15 tầng. Đề án này được kế thừa từ Đề án khu nhà ở giãn dân phố cổ, được nghiên cứu quy hoạch chi tiết công phu.

Theo đó, sử dụng một khối lượng nhất định để chuyển sang nhà ở cho thuê, đây là khu vực đất đã giải phóng mặt bằng, đồng thời đã có đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Đề án khu nhà ở giãn dân phố cổ. Vì vậy các cụm quy hoạch nằm trong khu vực này đã được hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Trong khu nhà ở giãn dân phố cổ đã hoàn chỉnh hạ tầng xã hội và hạ tầng công cộng.

Ông Tuấn khẳng định, đây là những nhà ở chất lượng dự kiến để giãn dân, một phần sẽ giãn dân tái định cư của các khu vực trọng yếu của thủ đô trong nội đô lịch sử như là khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm (Cửa Nam bây giờ), một phần dành quy mô để cho thuê, nằm trong kiến trúc chung trong quỹ nhà thuộc thành phố quản lý. Vì vậy các điều kiện đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các quy mô đáp ứng cho hơn 1.100 căn hộ hình thành tại khu đất mới đã được tính toán chặt chẽ, được chuyển hóa cả giai đoạn đề án của giãn dân phố cổ sang dự án nhà ở cho thuê của thành phố đặt tại khu nhà ở giãn dân phố cổ.

Ông Tuấn cho hay, ngày 22/6 tới đây thành phố Hà Nội sẽ khởi công xây dựng 3 dự án nhà ở cho thuê, hưởng ứng đúng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Đó là: Khu nhà ở giãn dân phố cổ; khu chuyển đổi của khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp; đặc biệt có một khu xã hội hóa nữa là khu chuyển đổi khu vực công viên công nghệ thông tin chuyển sang nhà ở cho thuê quy mô lớn để tạo ra quỹ nhà ở cho thuê hình thành khoảng cỡ hơn 10.000 căn hộ.

Từ 1/7 miễn toàn bộ vé xe buýt trong vành đai 1, người nghèo được hỗ trợ đến 20 triệu đồng khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

Về chuyển đổi phương tiện xanh và xe buýt Vành đai 1, theo ông Tuấn, quá trình dự thảo 3 lần đối với nghị quyết này là một sự cố gắng để định vị pháp lý. Nếu triển khai theo Chỉ thị số 20, tháng 7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chỉ đạo phải chuyển đổi hệ thống phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng nhiên liệu sạch, đồng nghĩa việc chuyển sang một trạng thái phương tiện xanh, ví dụ như là xe điện. TP Hà Nội đã có những đề án, đối với xe buýt đến năm 2030 sẽ đảm bảo xanh hóa toàn bộ xe buýt, và xe buýt mới là xe buýt điện.

Đối với nhóm chuyển đổi của phương tiện xe máy, ông Tuấn nói đây là việc rất khó. UBND và HĐND hết sức thận trọng trong quá trình nghiên cứu, và đi đến chủ trương cơ chế sẽ miễn toàn bộ cho các hộ nghèo trong khu vực Vành đai 1 và hỗ trợ toàn bộ các điểm xe buýt trong Vành đai 1.

“Cứ trong phạm vi Vành đai 1 sẽ miễn toàn bộ vé xe buýt cho cả nhân dân sử dụng phương tiện trong Vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài Vành đai 1 vào trong Vành đai 1 đi xe buýt của Vành đai 1 sẽ được miễn. Sở Xây dựng trong tháng 6 này sẽ hình thành một hệ thống vé AFC (hệ thống thu soát vé tự động) cho 4-5 tuyến xe buýt trong Vành đai 1 sẽ được miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong Vành đai 1”, ông Tuấn nói.

Ngay sau đó, qua lấy phiếu, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026. Theo Nghị quyết này, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Đối tượng và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền. Theo đó, đối tượng là cá nhân thuộc hộ nghèo có đăng ký “nơi cư trú” hoặc “nơi ở hiện tại” trên phần mềm quản lý VneID thuộc địa bàn thành phố Hà Nội do UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm. Mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền. Đối tượng đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện giao thông xanh nhưng không quá 20 triệu đồng. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ 1 lần tương ứng với 1 xe mô tô, xe gắn máy.

Về chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, UBND TP Hà Nội cho biết, tiếp thu ý kiến thẩm tra, cơ quan soạn thảo điều chỉnh chính sách theo hướng miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) kể từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027. Theo đó, hành khách thực hiện chuyến đi từ trong khu vực Vành đai 1 đến các khu vực khác trên địa bàn thành phố bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) được hưởng chính sách trên.

Bên cạnh đó, qua lấy phiếu HĐND TP Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội”. Theo đó, Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2 (phường Hoàn Kiếm) từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2026. Ở giai đoạn 1, thành phố mong muốn hình thành mô hình và tổ chức hoạt động bước đầu vùng phát thải thấp, nâng cao nhận thức, mức độ sẵn sàng tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và thu thập dữ liệu phục vụ đánh giá hiệu quả.

Các quy định hạn chế phương tiện được áp dụng theo hướng tuyên truyền, vận động, khuyến khích chuyển đổi. Song song với đó, thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hạ tầng cho việc triển khai khu vực phát thải thấp từ giai đoạn 2. Do đó tại khu vực 1, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ: Cấm toàn bộ xe môtô, xe gắn máy, ôtô các loại từ 19h đến 24h các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép lưu thông được phép hoạt động 24h/24h.

Giai đoạn 2 mở rộng thí điểm khu vực phát thải thấp tại khu vực 1, 2, 3 (phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam) từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027; giai đoạn 3 mở rộng vùng phát thải thấp toàn Vành đai 1 (khu vực 4) từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029 và duy trì thực hiện từ ngày 1/1/2030 trở đi.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4, bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố đã xem xét 54 Nghị quyết với nhiều nội dung mới, khó và chưa có trong tiền lệ vì vậy kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận tại các phiên thảo luận ở  tổ và tại hội trường, đã có gần 400 ý kiến tham gia rất sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. “Mỗi nghị quyết được thông qua không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, Thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô; đồng thời tạo điều kiện để Thành phố phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù, khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới”, bà Hà nói.

Việt Thắng