Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Từ “con Lạc cháu Hồng” đến khát vọng phát triển hùng cường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ “con Lạc cháu Hồng” đến khát vọng phát triển hùng cường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Điều gì làm nên sức bền của một dân tộc đi qua hàng nghìn năm thăng trầm mà vẫn đứng vững, vẫn khát vọng vươn lên? Từ “con Lạc cháu Hồng” đến khát vọng phát triển hùng cường, mạch nguồn ấy không chỉ nằm ở quá khứ mà đang chảy trong từng quyết sách và hành động của hiện tại.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Ảnh: Tùng Duy.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Ảnh: Tùng Duy.

Thành công từ sự đoàn kết

Trong hành trình dựng xây đất nước suốt hàng nghìn năm, “con Lạc cháu Hồng” không chỉ là khởi nguồn, mà còn là biểu tượng thiêng liêng gắn kết lòng dân, hun đúc nên bản sắc và sức mạnh của dân tộc Việt. Tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc từng căn dặn rằng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Xuyên suốt từ lịch sử dựng nước, giữ nước, và xây dựng đất nước, tinh thần “con Lạc cháu Hồng” trong dòng chảy lịch sử là lời khẳng định: cội nguồn dân tộc vẫn là một bất biến và thiêng liêng, là khát vọng về một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do là ngọn lửa thiêng hun đúc tinh thần dân tộc suốt hàng nghìn năm lịch sử. Ẩn sâu trong đó là tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, mà ở đó sự nối dài lịch sử không phải bằng thời gian, mà bằng hành động. Hai chữ “đồng bào” và niềm tin “con Lạc, cháu Hồng” đã gắn kết các dân tộc trên dải đất hình chữ S tạo nên những sức mạnh to lớn trở thành kỳ tích.

Nếu thời đại Hùng Vương là thời đại mở cõi, thì thời đại Hồ Chí Minh là thời đại bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Để đến hôm nay sau 51 “năm non sông một dải” đất nước bước sang trang sử mới.

Sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng cao tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận thì đến nay Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào thế giới.

Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm qua, quy mô nền kinh tế năm 2025 đã đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 nền kinh tế thế giới; tăng trưởng GDP đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,3%. Nhiệm kỳ 2021-2025 dẫu trải qua nhiều khó khăn, gần một nửa nhiệm kỳ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 song tăng trưởng bình quân 5 năm vẫn đạt 6,2%/năm, cao hơn nhiều nước trên thế giới và khu vực.

Đại hội XIV của Đảng mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, “ý Đảng hòa quyện với lòng dân” trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là thời điểm hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh đó, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc lại một lần nữa được nhắc đến thể hiện một ý chí khát vọng của dân tộc Việt, là nền móng để mỗi người Việt Nam, từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến đô thị, đều có thể cùng chung bước đi, góp phần tạo nên một Việt Nam hùng cường, văn minh và đoàn kết bền vững trong thế kỷ XXI.

Đại hội XIV không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc  trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển; phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam.

Từ “con Lạc cháu Hồng” đến khát vọng phát triển hùng cường, mạch nguồn ấy không chỉ nằm ở quá khứ mà đang chảy trong từng quyết sách và hành động của hiện tại. Ảnh: Quang Vinh.
Từ “con Lạc cháu Hồng” đến khát vọng phát triển hùng cường, mạch nguồn ấy không chỉ nằm ở quá khứ mà đang chảy trong từng quyết sách và hành động của hiện tại. Ảnh: Quang Vinh.

Vươn mình để phát triển hùng cường

Tinh thần “kiên định” được đề cập tại Đại hội XIV chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc đổi mới, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm. Còn tinh thần “đổi mới” là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.

Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao. Sau khi “sắp xếp lại giang sơn”, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ngay trong quý đầu của năm 2026, cả dân tộc lại cùng nhau đoàn kết để chung tay xây dựng cơ đồ dựng xây đất nước bằng việc tăng tốc phát triển kinh tế xã hội.

Để vươn tới mục tiêu thu nhập trung bình cao cho người dân vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phải đạt “hai con số” liên tục trong những năm tiếp theo. Đây là bài toán đầy gian khó khi trong quá khứ Việt Nam chưa bao giờ đạt tăng trưởng ở mức hai con số mà chỉ 2 lần đạt tăng trưởng trên 9% trong các năm 1995 và 1996 (trong đó năm 1995 đạt 9,54%, năm 1996 đạt 9, 34%).

Tuy nhiên không phải vì thế mà không làm được. Bởi tăng trưởng GDP quý I/2026 ước đạt 7,83 %, có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%. Những thành quả trên đang tạo đà cho những quý tiếp theo của năm 2026 được Kết luận của Hội nghị Trung ương 2 xác định vượt qua khó khăn của năm 2026, để tạo bứt phá trong giai đoạn 2027-2030.

Như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trước Quốc hội: Yêu cầu đã đặt ra phải quyết tâm thực hiện” và “cũng có cơ sở để triển khai”. Mục tiêu tăng trưởng đã được giao cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không nằm ở những khẩu hiệu mạnh, mà nằm ở khả năng chuyển hóa khát vọng thành năng lực quốc gia, chuyển hóa ý chí thành thể chế, chuyển hóa nghị quyết thành hành động, chuyển hóa nguồn lực thành kết quả, chuyển hóa tăng trưởng thành chất lượng sống của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ đảng viên cho đến người dân.

Không có nền tảng gốc rễ là “bọc trăm trứng” với “con Lạc cháu Hồng”  thì không thể tạo nên nội lực sức bật bứt phá. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định chân lý bất diệt: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Tuyên ngôn “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một chân lý, một định hướng chiến lược, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc. Bài học về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chung một ý chí, khát vọng đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, thể hiện một ý chí khát vọng của dân tộc Việt tại thời điểm này về sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nói là làm, làm đến cùng, làm có hiệu quả để tăng tốc đưa đất nước phát triển.

Tăng trưởng kinh tế cao gắn liền với nâng cao đời sống vật chất và công bằng xã hội

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc, không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất dựa trên “Bốn nguyên tắc” cốt lõi. Trong đó, tăng trưởng thực chất, không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần. Mỗi phần trăm tăng trưởng GDP phải chứa đựng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn. Đảm bảo tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại đến nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực đối với thế hệ tương lai của đất nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư cũng chỉ đạo: Tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội. Mọi chính sách, dự án và nguồn lực đầu tư đều phải hướng tới việc tạo ra giá trị thực chất cho người dân, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân. Đảm bảo thành quả tăng trưởng kinh tế phải được chia sẻ công bằng, tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận xã hội và phát triển bền vững.

Hoài Vũ