Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Từ Điện Kính Thiên đến ban thờ Vua Hùng ở nước ngoài: Nối dài mạch nguồn tiên rồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ Điện Kính Thiên đến ban thờ Vua Hùng ở nước ngoài: Nối dài mạch nguồn tiên rồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khoảnh khắc xúc động và thành kính, một du khách trong đoàn Kiều bào hành hương về Đất Tổ ngày 25/4 xin chân hương từ điện Kính Thiên mang về cắm lên bàn thờ Vua Hùng ở Thái Lan.

Đoàn kiều bào gồm 60 người tiêu biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã lên thắp hương Đền Hùng ngày 25/4 trong sự đón tiếp chu đáo của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. Chuyến hành hương về Đất Tổ do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, tổ chức.

Du khách và Nhân dân thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Du khách và Nhân dân thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, bày tỏ tấm lòng thành kính, các đại biểu kiều bào đã dâng hương hoa, lễ vật, tri ân và tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, biết ơn Thủy Tổ sinh ra con Lạc cháu Hồng mang nghĩa đồng bào.

Ông Lương Xuân Hòa (67 tuổi), một kiều bào ở Thái Lan, hiện là Phó Chủ tịch Hội người Việt toàn Thái, phát biểu tại buổi gặp mặt của tỉnh Phú Thọ: “Tôi rất xúc động và tự hào được về thăm và dâng hương các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ. Tôi sinh ra và lớn lên tại Thái Lan nhưng luôn hướng về quê hương”.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thay mặt đoàn kiều bào tiêu biểu đọc lời tri ân công đức các vua Hùng”.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thay mặt đoàn kiều bào tiêu biểu đọc lời tri ân công đức các vua Hùng”.

Ông thể hiện xúc động đặc biệt khi nói lời cảm ơn Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho ông xin ba chân hương, một nắm đất và một chai nước thiêng tại Đền Hùng. Ông cho biết sẽ mang về Thái Lan để dâng lên ban thờ Vua Hùng mà ông cùng cộng đồng người Việt tại Thái Lan đã lập thờ từ nhiều năm nay.

“Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc bằng tiếng Việt, tôi nói tiếng Thái dễ hơn, nhưng tình cảm với quê hương đất nước luôn chảy trong dòng máu của mình”, ông Hòa thay mặt đoàn kiều bào phát biểu. Sau khi được nắm bắt về tình hình kinh tế xã hội của Đất Tổ sau hợp nhất, ông cho biết sẽ quảng bá, giới thiệu nhiều hơn về tỉnh Phú Thọ tại cộng đồng Thái Lan.

Đoàn kiều bào được Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ đón tiếp chu đáo.
Đoàn kiều bào được Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ đón tiếp chu đáo.

Trao đổi với phóng viên báo Đại đoàn kết chiều 25/4, ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, cho biết đã có nhiều kiều bào về thắp hương Tổ tiên đã xin được nhận chân nhang Đền Hùng để mang về cắm lên ban thờ Vua Hùng ở nước ngoài. Hiện chưa thể ước tính có bao nhiêu địa điểm thờ cúng Hùng Vương ở nước ngoài, nhưng đã có quy mô trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. “Tất cả sẽ cùng dâng hương theo đúng giờ Việt Nam khi trong nước tổ chức Lễ tưởng niệm các Vua Hùng ngày mai (mùng 10/3 âm lịch)”, ông Thủy nói.

Đoàn kiều bào thăm bảo tàng.
Đoàn kiều bào thăm bảo tàng.

Thông tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, hiện có khoảng 6,5 triệu kiều bào Việt Nam ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là các nước phát triển. Kiều bào ngày càng gắn kết với quê hương, ủng hộ chính sách đại đoàn kết dân tộc và con đường phát triển của đất nước, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn kiều bào đã dâng hương Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân và thăm Bảo tàng Hùng Vương.

TÙNG DUY