Tự gây thương tích để trục lợi tiền bảo hiểm
Một đường dây trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ bằng thủ đoạn tự gây thương tích giả vừa mới bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Đối tượng Tạ Minh Châu, sinh năm 1995, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây này.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đối tượng Châu từng công tác trong ngành y và am hiểu sâu cấu tạo xương – khớp, lại nắm bắt được cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các trường hợp thương tích gãy xương giá trị cao, y đã dựng lên một quy trình trục lợi bài bản. Châu vận động người mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, và hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.
Châu đã trực tiếp thao tác tiêm thuốc mê rồi dùng dụng cụ, kim tiêm, búa… để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương giống như bị tai nạn thật. Sau đó Châu hướng dẫn “bệnh nhân” dựng hiện trường giả, như điện giật ngã, trượt chân ngã suối nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 06 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.
Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác gồm: Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… Đây đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, và của lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và triệt phá thành công vụ án.
Đây là một đường dây có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, vô nhân tính, và chưa từng được phát hiện tại Phú Thọ trước đây nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Theo đánh giá của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, thủ đoạn này rất tàn nhẫn, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia. Chúng đã tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng.