Từ kiến nghị của Mặt trận: Hà Nội quyết xử lý 'cát tặc'
UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 386 gửi các sở, ngành và một số địa phương nhằm thực hiện Kết luận của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân về việc giải quyết những bức xúc của nhân dân đối với tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi. Công văn này thể hiện quyết tâm chính trị của một trong những thành phố đầu tàu của đất nước nêu cao tinh thần liêm chính, kiến tạo, hành động, nói đi đôi với làm.
Nạn khai thác trái phép trên sông gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.
1. Tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi trái phép đang diễn ra hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với an toàn đê điều, giao thông thủy cũng như đối với sản xuất, đời sống của nhân dân ở nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước, trong đó có TP Hà Nội.
Với trách nhiệm của người đứng đầu UBTƯ MTTQ Việt Nam- nơi lắng nghe, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, nhiều năm qua trong nhiều cuộc họp với Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước cũng như các bộ, ban, ngành và các địa phương trên cả nước, câu chuyện giải quyết những bức xúc của nhân dân đối với tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi…luôn được Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu ra cũng như đặt quyết tâm chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trên cả nước với tinh thần cần phải giám sát việc khai thác cát, sỏi trái phép.
Tuy nhiên, do đây là lĩnh vực phức tạp, liên quan đến thẩm quyền quản lý của nhiều bộ, ngành và cấp chính quyền trong khi các văn bản quản lý nhà nước có liên quan còn có những hạn chế nhất định, công tác phối hợp giữa các cơ quan còn chưa thật chặt chẽ, thường xuyên nên hiệu quả công tác quản lý còn hạn chế, việc xử lý các vi phạm cũng chưa thật triệt để…Tất cả những điều này đang là những khó khăn vô cùng lớn đối với hoạt động giám sát của Mặt trận.
Nhưng trước những đòi hỏi bức xúc của nhân dân Mặt trận không thể đứng ngoài cuộc và việc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam- đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã tổ chức hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, đại diện Văn phòng Chính phủ để bàn về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, MTTQ các cấp với UBND TP Hà Nội nhằm chấm dứt tình trạng khai thác cát, sỏi vi phạm pháp luật trên địa bàn Hà Nội từ cuối năm 2016 là một trong những bước đi đầu tiên cho quyết tâm này.
2. Kết luận của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ, các bộ, ngành hữu quan và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội và các tỉnh lân cận Hà Nội cần quan tâm, phối hợp cùng triển khai thực hiện các biện pháp nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động khai thác cát, sỏi trên các lòng sông thuộc địa bàn Hà Nội và giáp ranh các tỉnh đi vào nề nếp, đúng quy định. Trên cơ sở rút kinh nghiệm việc triển khai này, từ năm 2018 sẽ triển khai rộng ra các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong đó, đối với TP Hà Nội, người đứng đầu Mặt trận đề nghị Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát tất cả các doanh nghiệp khai thác mỏ cát, sỏi trên sông Hồng (về địa bàn, phương tiện và khối lượng khai thác) và các điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn, yêu cầu trong quý I năm 2017 phải lập xong danh sách các doanh nghiệp khai thác mỏ, các điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi có phép để quản lý và gửi danh sách này cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội để giám sát.
“Kiên quyết xử lý đối với những doanh nghiệp khai thác mỏ có vi phạm, xóa bỏ những điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi không có phép hoặc hoạt động không đúng nội dung được cấp phép”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
Trên cơ sở rà soát các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi, các điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi, người đứng đầu Mặt trận đề nghị UBND TP Hà Nội phối hợp với MTTQ TP Hà Nội triển khai giám sát các đối tượng này trong năm 2017.
Để bảo đảm đáp ứng thường xuyên nhu cầu về cát, sỏi trên địa bàn Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xem xét, cấp phép khai thác mỏ theo đúng quy định của pháp luật.
Người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội trao đổi, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh lân cận để thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm chỉnh Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản.
Cùng với đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp cùng với TP Hà Nội chấn chỉnh và đưa hoạt động khai thác cát, sỏi trên các lòng sông thuộc địa bàn Hà Nội và giáp ranh các tỉnh đi vào nề nếp, đúng quy định.
Trên cơ sở này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ xây dựng văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương phối hợp và triển khai thực hiện tốt việc quản lý, quy hoạch việc khai thác cát, sỏi trên các dòng sông, cửa biển.
Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương. (Ảnh: TL).
3. Còn nhớ tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khoá VIII vừa diễn ra hồi đầu năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vai trò của Mặt trận trong sự phát triển của đất nước cũng như những đóng góp quan trọng của Mặt trận trong việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng với đó, thành công của Hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Chính phủ với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam càng khẳng định rõ hơn sự đóng góp của Mặt trận trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2016.
Tại các hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội đều đánh giá cao vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong sự phát triển của đất nước. Đặc biệt chưa khi nào sự phản hồi của Thủ tướng, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận lại nhanh và hiệu quả vậy.
Tinh thần này đã được thể hiện quán triệt từ trung ương xuống các địa phương. Và việc ban hành công văn 386 của UBND TP Hà Nội là một ví dụ điển hình.
UBND TP Hà Nội ban hành công văn để triển khai chấn chỉnh một việc cụ thể từ kết luận của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam là một minh chứng cụ thể cho việc chính quyền các cấp ngày càng lắng nghe ý kiến phản ánh của Mặt trận cũng là lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó có những hành động cụ thể để hiện thực hoá những mong mỏi ấy.
Giám sát việc khai thác, quản lý khai thác trái phép cát, sỏi trên các lòng sông cũng như siết chặt lại các hoạt động này là một việc vô cùng khó, trong phạm vi của một công văn chưa thể nói lên được điều gì bởi khối lượng cũng như tính chất khó khăn của công việc mà Hà Nội sẽ phải làm. Nhưng điều này đã cho thấy quyết tâm chính trị của Hà Nội trong việc lắng nghe Mặt trận để giải quyết những bức xúc của nhân dân.
Với những nỗ lực mà UBND TP Hà Nội đang thực hiện, tin chắc rằng, quyết tâm chính trị này sẽ lan toả tới các địa phương khác để từ đó lắng nghe Mặt trận, cùng Mặt trận góp phần xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động, nói đi đôi với làm, vì người dân, vì doanh nghiệp.
Thực hiện nghiêm túc kết luận của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 386 gửi các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông và Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố cùng với UBND các quận, huyện: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Đông Anh, Gia Lâm triển khai một số nội dung quan trọng. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện kiểm tra rà soát các doanh nghịệp khai thác mỏ cát, sỏi trên sông Hồng và các điểm tập kết, kinh doanh cát sỏi trên địa bàn đồng thời hoàn thành việc lập danh sách doanh nghiệp khai thác mỏ, điểm tập kết, kinh doanh cát sỏi có phép để quản lý và gửi danh sách trên cho Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban thường trực UBMTTQ TP Hà Nội để giám sát trong quý 1 năm 2017 và có trách nhiệm tham gia, hỗ trợ hoạt động giám sát theo yêu cầu. Sở Tài nguyên và Môi trường còn có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan soạn thảo, trình UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với Nghị định 158 của Chính phủ cũng như điều tra, xác định và tổ chức công bố các khu vực cần cấm hoặc tạm thời cấm khai thác cát sỏi và các khoáng sản khác trên sông. UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra thực hiện giấy phép của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là việc khai thác cát sỏi trên địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận đồng thời xử lý triệt để các trường hợp kinh doanh bến bãi, vận chuyển, tập kết cát sỏi trái phép. |