Từ loa bản đến mạng xã hội: Lào Cai sáng tạo tuyên truyền cho ngày bầu cử
Những ngày này, cùng với không khí rộn ràng trên khắp cả nước, tỉnh Lào Cai đang tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Từ trung tâm phố thị đến những bản làng vùng cao biên giới, nhiều cách làm sáng tạo, gần gũi với người dân được triển khai, góp phần lan tỏa ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại này.
Tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng dân tộc
Ở Lào Cai – tỉnh miền núi, biên giới với hơn 20 dân tộc cùng sinh sống – công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm công dân. Khi mỗi cử tri nhận thức đầy đủ ý nghĩa của lá phiếu, cuộc bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội dân chủ của toàn dân.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có hơn 1,2 triệu cử tri tại 2.029 khu vực bỏ phiếu thuộc 99 xã, phường. Địa bàn rộng, nhiều thôn bản nằm xa trung tâm, điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế. Vì vậy, các địa phương đã linh hoạt triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế, bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận thông tin về cuộc bầu cử.
Một trong những điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền bầu cử ở Lào Cai là việc sử dụng nhiều ngôn ngữ dân tộc để đưa thông tin đến gần hơn với người dân.

Tại xã vùng cao biên giới Y Tý, nơi sinh sống của các dân tộc Mông, Hà Nhì, Dao…, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền bầu cử với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên và Ban công tác Mặt trận các thôn. Những đoàn xe gắn loa phát thanh mang theo cờ, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền tỏa đi khắp các tuyến đường, mang thông tin về cuộc bầu cử đến từng bản làng.
Điểm đặc biệt là nội dung tuyên truyền không chỉ được phát bằng tiếng phổ thông mà còn được biên tập, phát thanh bằng tiếng Mông, Hà Nhì và Dao… Cách làm này giúp đồng bào, nhất là người lớn tuổi hoặc chưa thành thạo tiếng phổ thông dễ dàng tiếp cận thông tin và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Không chỉ tại Y Tý, mà ở nhiều xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, cán bộ cơ sở, công an xã và lực lượng chức năng cũng trực tiếp xuống thôn bản tuyên truyền bằng tiếng dân tộc. Cách tiếp cận gần gũi này giúp thông tin về bầu cử lan tỏa nhanh chóng, đồng thời tạo sự tin tưởng giữa chính quyền và nhân dân.
Trong điều kiện hạ tầng thông tin ở một số khu vực vùng sâu còn hạn chế, nhiều địa phương ở Lào Cai đã thành lập các đội tuyên truyền lưu động. Ngay từ sáng sớm, những chiếc xe máy gắn loa, mang theo băng rôn, tờ rơi và tài liệu tuyên truyền xuất phát từ trung tâm xã, len lỏi qua các tuyến đường liên thôn để đến từng bản làng. Tiếng loa phát thanh vang lên giữa núi rừng, thông báo về thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Đồng thời, nội dung bầu cử cũng được lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng để người dân tìm hiểu thông tin về ứng cử viên và quy trình bầu cử. Nhờ những chuyến xe loa vượt núi như vậy, thông tin về ngày bầu cử đã đến với từng mái nhà nơi vùng cao.
Sự tham gia của nhiều lực lượng
Trên tuyến biên giới, các đồn Biên phòng duy trì hiệu quả mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, thường xuyên phát thông tin về bầu cử và tổ chức các buổi tuyên truyền tại thôn bản. Không những thế, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ khi tham gia bỏ phiếu.

Ngoài ra, lực lượng công an, Cảnh sát giao thông cũng kết hợp tuyên truyền trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn. Khi dừng chân tại các điểm dân cư, cán bộ tranh thủ trò chuyện, giải thích cho người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử.
Sự phối hợp của nhiều lực lượng đã giúp công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tạo không khí sôi nổi hướng về ngày hội của toàn dân.
Kết hợp tuyên truyền truyền thống và công nghệ
Bên cạnh các hình thức truyền thống như loa phát thanh, băng rôn, pa-nô, nhiều địa phương ở Lào Cai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử.
Các trang fanpage, nhóm Zalo của tỉnh, của xã và thôn thường xuyên đăng tải thông tin, hình ảnh, video về cuộc bầu cử. Một số nội dung tuyên truyền còn được thiết kế bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tạo nên các video sinh động, dễ tiếp cận, thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa cũng được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi hướng về ngày bầu cử. Như tại phường Cam Đường, Trường Mầm non Bình Minh đã sáng tác và hát bài hát “Niềm vui ngày hội bầu cử”. Bài hát được thể hiện bởi chính các em học sinh ở trường này để hưởng ứng sự kiện. Trong khi đó, Thư viện tỉnh Lào Cai tổ chức trưng bày hơn 300 ấn phẩm, tư liệu về Quốc hội và HĐND các cấp, giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về hệ thống cơ quan dân cử.
Những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền đang giúp thông tin về bầu cử đến gần hơn với từng cử tri ở Lào Cai. Từ những bản làng vùng cao đến các khu dân cư trung tâm, cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được trang trí rực rỡ, tạo nên không khí phấn khởi hướng về ngày hội của toàn dân.
Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, người dân hiểu rõ hơn về quyền làm chủ của mình và sẵn sàng tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao.