Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Từ màu cờ Tổ quốc đến những hành động đẹp của tuổi trẻ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ màu cờ Tổ quốc đến những hành động đẹp của tuổi trẻ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lòng yêu nước của người trẻ hôm nay không chỉ hiện hữu trong niềm tự hào về lá cờ Tổ quốc, mà còn được thể hiện bằng trách nhiệm, sự sẻ chia và những hành động thiết thực vì cộng đồng. Với nhiều người trẻ, mỗi hành động tử tế hôm nay chính là một cách góp sức dựng xây đất nước.

Lòng yêu nước của người trẻ hôm nay được thể hiện bằng trách nhiệm, sự sẻ chia và những hành động thiết thực vì cộng đồng.
Lòng yêu nước của người trẻ hôm nay được thể hiện bằng trách nhiệm, sự sẻ chia và những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Yêu nước bằng hành động

Đó là tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến, sự chủ động trước những vấn đề của cộng đồng và khát vọng đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của đất nước.

Tại phường Phú Thượng - dải đất ven sông Hồng của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, những người trẻ nơi đây xác định tinh thần yêu nước của mình phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gắn trực tiếp với đời sống của nhân dân theo hướng “việc cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”.

Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên của phường tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, vận động hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng các chương trình vì cộng đồng.

Đặc biệt trong công tác chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên của phường Phú Thượng đã trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số và iHanoi, ra quân triển khai cao điểm “45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai”.

Những mô hình hay như “Bảng tin phường Phú Thượng”, “Hòm thư số Thanh niên”, “Thư viện số”, “Bản tin số Thanh niên” thường xuyên được duy trì, từng bước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển đổi số thông tin đến gần người dân bằng những phương thức hiện đại, thuận tiện hơn.

Chị Đỗ Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Thượng (Hà Nội) cho biết, điều chị nhớ nhất trong quá trình công tác Đoàn không hẳn là những chương trình quy mô lớn hay những con số thành tích, mà là những khoảnh khắc bình dị khi được trực tiếp đồng hành, hỗ trợ người dân và thiếu nhi.

Những mô hình hay như “Bảng tin phường Phú Thượng”, “Hòm thư số Thanh niên”, “Thư viện số”, “Bản tin số Thanh niên” tích cực được triển khai trên địa bàn phường.
Những mô hình hay như “Bảng tin phường Phú Thượng”, “Hòm thư số Thanh niên”, “Thư viện số”, “Bản tin số Thanh niên” tích cực được triển khai trên địa bàn phường.

Đó là những ngày chị Linh cùng đoàn viên, thanh niên xuống địa bàn hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trực tuyến, kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại. Với những người lớn tuổi, công nghệ ban đầu còn xa lạ, không ít người lúng túng trước những thao tác tưởng như đơn giản, nhưng sau khi được đoàn viên hướng dẫn, nhiều bác lớn tuổi đã có thể tự mình thực hiện.

Những lời cảm ơn mộc mạc từ người dân giúp chị Linh nhận ra rằng, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thành quả của nó đến được với người dân, giúp họ thuận tiện hơn trong cuộc sống. Đấy cũng chính là điểm riêng của tuổi trẻ Phú Thượng hôm nay khi người trẻ không chỉ là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số mà còn trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngày càng hiệu quả.

Đoàn viên, thanh niên cũng là lực lượng xung kích, họ đi từng tuyến phố, khu dân cư vận động và hỗ trợ người dân treo cờ Tổ quốc nhân các dịp lễ lớn. Nhiều gia đình không chỉ hưởng ứng mà còn chủ động chỉnh trang nhà cửa, treo cờ trang nghiêm, tạo nên những tuyến phố, khu dân cư rực rỡ sắc cờ Tổ quốc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi trong cộng đồng.

Chị Đỗ Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn THanh niên phường Phú Thượng, Hà Nội.
Chị Đỗ Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn THanh niên phường Phú Thượng, Hà Nội.

“Nhìn những hình ảnh ấy, tôi cảm nhận rất rõ rằng lòng yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Lòng yêu nước có thể được thể hiện qua những hành động giản dị, tự nguyện và đầy tự hào của mỗi người dân”, chị Linh chia sẻ.

Làm chủ tri thức, sẵn sàng cống hiến

Thông qua các hoạt động tình nguyện như hiến máu nhân đạo, hỗ trợ người khó khăn, bảo vệ môi trường, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, nhiều bạn trẻ cũng đang nỗ lực lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng.

Trên thực tế, hoạt động tình nguyện có thể được coi là một “lớp học thực tiễn”. Đoàn viên đến với nhân dân không chỉ để hỗ trợ, mà còn để lắng nghe; không chỉ giúp một phần việc, mà còn học cách thấu hiểu đất nước từ đời sống của nhân dân. Khi tri thức lý luận được soi chiếu bằng thực tiễn và lòng nhân ái được tổ chức thành hành động bền bỉ, tình yêu Tổ quốc mới thực sự trở thành sức mạnh kiến tạo.

Anh Lương Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, điều khiến anh tự hào nhất trên hành trình làm đoàn của mình chính là được nhìn thấy các bạn trẻ thay đổi sau mỗi hành trình: trưởng thành hơn, biết lắng nghe hơn và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.

"Từ lá cờ Tổ quốc đến một con đường được thắp sáng, từ nén hương ở địa chỉ đỏ đến một đơn vị máu được trao đi, tất cả đều nối liền bởi một mạch nguồn: lòng yêu nước bắt đầu từ tình yêu đối với nhân dân và được bền vững hóa bằng những việc làm tử tế" - Anh Huy chia sẻ.

Anh Lương Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Lương Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Tôi nhớ những buổi đoàn viên cùng nhân dân làm đường dân sinh, trao chăn ấm cho người cao tuổi và học sinh vùng khó; nhớ niềm vui khi một công trình “Thắp sáng đường quê” được hoàn thành. Đó đều là những việc chạm trực tiếp vào đời sống của người dân, thiết thực giúp ích cho bà con. Từ những trải nghiệm như vậy, tôi càng thấm thía rằng nhân dân không cần những lời nói thật lớn; nhân dân cần người trẻ biết đến đúng nơi, làm đúng việc và theo đuổi công việc đến cùng" - anh Huy cho hay.

Anh Lương Quang Huy và các cán bộ, đoàn viên khánh thành Công trình “Thắp sáng đường quê”.
Anh Lương Quang Huy và các cán bộ, đoàn viên khánh thành Công trình “Thắp sáng đường quê”.

Mỗi chi đoàn là một không gian lan tỏa điều tích cực

Theo anh Huy, mỗi thế hệ có một hoàn cảnh lịch sử và một phương thức thể hiện lòng yêu nước khác nhau. Điểm rất riêng của người trẻ hôm nay là họ đang sống đồng thời trong không gian thực và không gian số. Chỉ với một thiết bị kết nối, mỗi đoàn viên có thể tiếp cận tri thức của nhân loại, tạo ra một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa lớn, kết nối nguồn lực cho một hoạt động cộng đồng. Nhưng lại cũng chính họ phải đối diện với thông tin giả, nội dung xấu độc và các thủ đoạn xuyên tạc ngày càng tinh vi.

"Vì vậy, yêu nước trong thời đại số không chỉ là biết chia sẻ một hình ảnh đẹp về Tổ quốc, mà trước hết là có năng lực phân biệt đúng - sai, có kỷ luật phát ngôn và có trách nhiệm với từng nội dung mình tạo ra hoặc lan truyền" - Anh Huy cho biết.

Với cương vị Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, anh luôn xác định trách nhiệm trước hết là tạo môi trường để người trẻ được học, được thử sức, được tranh luận trên tinh thần khoa học và được phụng sự; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm. Mục tiêu là mỗi đoàn viên có một nền tảng tri thức vững, mỗi chi đoàn là một không gian lan tỏa điều tích cực.

Anh Lương Quang Huy - Ủy viên BCH Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Anh Lương Quang Huy - Ủy viên BCH Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Một xã hội văn minh bắt đầu từ những công dân biết thượng tôn pháp luật, một cộng đồng nhân ái bắt đầu từ những người sẵn sàng sẻ chia, và một quốc gia phát triển bền vững bắt đầu từ những thế hệ trẻ có tri thức, trách nhiệm và khát vọng phụng sự Tổ quốc.

Lá cờ Tổ quốc luôn hiện hữu trên hành trình của các đoàn viên, thanh niên, như một lời nhắc nhớ về lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Lá cờ Tổ quốc luôn hiện hữu trên hành trình của các đoàn viên, thanh niên, như một lời nhắc nhớ về lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Lá cờ Tổ quốc đang tung bay trong nắng Thu vàng rực rỡ, trong những ngày hội lớn của dân tộc. Nhưng vẻ đẹp của lá cờ sẽ càng có ý nghĩa hơn khi dưới màu cờ ấy là hàng triệu con người đang sống tử tế, làm việc trách nhiệm, học tập không ngừng và sẵn sàng cống hiến. Đó cũng chính là cách thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước trong thời bình, sống, làm việc và cống hiến để xứng đáng với màu cờ mình đang mang trong tim.

Tiến Đạt