Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Từ một người dân đến đội chữa cháy cộng đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ một người dân đến đội chữa cháy cộng đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Xuất phát từ nhu cầu bảo vệ gia đình, ông Phạm Văn Nùng ở Đồng Tháp đã đầu tư gần 1 tỷ đồng trang bị phương tiện, góp phần hình thành Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng.

Từ những chiếc máy bơm chữa cháy công suất lớn, hệ thống vòi, lăng phun và nhiều thiết bị chuyên dụng được sắp xếp gọn gàng, một mô hình chữa cháy vì cộng đồng đã hình thành tại xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Đó là “Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng” - mô hình được lan tỏa từ tấm lòng và sự đầu tư gần 1 tỷ đồng của ông Phạm Văn Nùng.

Ban đầu, việc mua sắm thiết bị chữa cháy xuất phát từ nhu cầu chủ động bảo vệ gia đình và cơ sở của mình. Nhưng sau những lần trực tiếp tham gia hỗ trợ xử lý các vụ cháy trên địa bàn, ông Nùng nhận ra rằng nhiều khu vực nông thôn có đường nhỏ, hẹp, phương tiện chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận nhanh khi xảy ra sự cố.

“Từ hiệu quả thực tế, tôi thấy việc này rất cần thiết nên quyết định đầu tư thêm thiết bị để vừa bảo vệ cơ sở, vừa có thể hỗ trợ bà con khi không may xảy ra hỏa hoạn”, ông Nùng chia sẻ.

Từ suy nghĩ giản dị ấy, số lượng thiết bị dần được đầu tư nhiều hơn. Những chiếc máy bơm công suất lớn, vòi chữa cháy, lăng phun và các thiết bị hỗ trợ được chuẩn bị để có thể đưa đến hiện trường ngay khi cần thiết. Tổng kinh phí ông Nùng đầu tư đến nay gần 1 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Nùng giới thiệu hệ thống vòi, lăng phun và thiết bị chữa cháy được đầu tư phục vụ công tác chữa cháy tại cộng đồng. (Ảnh: An Bình).
Ông Phạm Văn Nùng giới thiệu hệ thống vòi, lăng phun và thiết bị chữa cháy được đầu tư phục vụ công tác chữa cháy tại cộng đồng. (Ảnh: An Bình).

Điều đáng quý là những thiết bị này không chỉ phục vụ riêng cho gia đình hay cơ sở của ông. Khi người dân gặp sự cố, phương tiện được huy động để hỗ trợ chữa cháy. Theo Công an xã Tân Thạnh, ông Nùng đã trực tiếp tham gia cùng lực lượng chức năng xử lý một số vụ cháy trên địa bàn, trong đó có sự cố chập điện tại nhà dân. Nhờ có phương tiện sẵn sàng tại chỗ, sự cố được khống chế nhanh, góp phần hạn chế thiệt hại.

Từ hiệu quả thực tế, chính quyền địa phương đã ra mắt “Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng”. Mô hình không chỉ bổ sung thêm lực lượng hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, mà còn thể hiện rõ vai trò của người dân trong việc chung tay bảo vệ sự bình yên của cộng đồng.

Với đặc thù nhiều tuyến đường nông thôn nhỏ hẹp, lực lượng và phương tiện chữa cháy tại chỗ có ý nghĩa quan trọng trong những phút đầu xảy ra sự cố. Sự chủ động của ông Nùng vì vậy càng trở nên thiết thực. Từ một cá nhân tự đầu tư phương tiện, mô hình đã tạo thêm sự gắn kết giữa người dân với lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Việc thành lập đội tình nguyện cũng mở ra hướng phát huy tốt hơn nguồn lực trong dân. Bởi trong phòng cháy, chữa cháy, sự có mặt kịp thời, tinh thần chủ động và sự phối hợp chặt chẽ có thể góp phần giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc.

Các máy bơm chữa cháy công suất lớn do ông Phạm Văn Nùng đầu tư gần 1 tỷ đồng, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra hỏa hoạn. (Ảnh: An Bình).
Các máy bơm chữa cháy công suất lớn do ông Phạm Văn Nùng đầu tư gần 1 tỷ đồng, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra hỏa hoạn. (Ảnh: An Bình).

Câu chuyện của “Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng” bắt đầu từ mong muốn bảo vệ gia đình, nhưng đã vượt ra khỏi phạm vi một mái nhà. Gần 1 tỷ đồng đầu tư cho phương tiện không chỉ là giá trị vật chất, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Từ những chiếc máy bơm, vòi nước và thiết bị chữa cháy luôn sẵn sàng, một thông điệp giản dị đang được lan tỏa: phòng cháy, chữa cháy không phải là trách nhiệm riêng của lực lượng chức năng, mà cần sự chung tay của mỗi người dân.

Và từ sự tiên phong của một người dân ở xã Tân Thạnh, “Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng” đang trở thành một điểm sáng, góp thêm một cách làm thiết thực trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cùng chung tay giữ gìn sự bình yên cho từng xóm, ấp và mỗi gia đình.

Thanh Lâm