Báo Đại Đoàn Kết Tài chính

Từ năm 2026, người lao động được giảm thuế nhờ nâng giảm trừ gia cảnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ năm 2026, người lao động được giảm thuế nhờ nâng giảm trừ gia cảnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, với hai điểm cải cách lớn là nâng mức giảm trừ gia cảnh và rút gọn biểu thuế lũy tiến từng phần xuống còn 5 bậc.

Đây được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng nhằm đưa chính sách thuế tiệm cận hơn với thực tiễn đời sống, chia sẻ gánh nặng với người nộp thuế.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn ngay sau khi Luật được ban hành là việc đưa nâng mức giảm trừ gia cảnh. Theo đó, mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng, còn mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Quy định này sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, thay thế mức giảm trừ 11 triệu đồng và 4,4 triệu đồng đã được áp dụng trong nhiều năm qua.

Việc xác định giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế. Cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế, bao gồm giảm trừ gia cảnh và các khoản giảm trừ khác như đóng góp từ thiện, nhân đạo; chi phí y tế, giáo dục – đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc, với điều kiện có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và không được chi trả từ nguồn khác. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc thực hiện các nội dung này.

Theo các chuyên gia kinh tế, những điều chỉnh này được đánh giá là phù hợp với diễn biến lạm phát và mức tăng của chi phí sinh hoạt trong những năm gần đây. Khi giá nhà ở, giáo dục, y tế, nuôi dưỡng con cái liên tục tăng, mức giảm trừ gia cảnh cũ đã bộc lộ rõ bất cập. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lần này giúp người lao động, nhất là nhóm thu nhập trung bình và các gia đình có người phụ thuộc như trẻ em, cha mẹ già, người cao tuổi, giảm đáng kể nghĩa vụ thuế và cải thiện thu nhập khả dụng.

T.Xuân