Từ việc kiểm tra một xe tải, Công an lần ra đường dây làm giả chất tẩy rửa cực ‘khủng’

Đình Minh 18/08/2023 15:34

Từ việc kiểm tra một chiếc xe tải đi trên đường tỉnh lộ 512, Công an TX Nghi Sơn bất ngờ phát hiện và lần ra đường dây làm giả nước giặt, nước rửa chén từ tỉnh Thanh Hóa mang đi nơi khác tiêu thụ.

Ngày 18/8, tin từ Công an TX Nghi Sơn cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Lê Sỹ Thái (47 tuổi, trú xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn), Trần Văn Sơn (24 tuổi), Trần Văn Tỉnh (26 tuổi), Trần Văn Thà (48 tuổi, đều trú xã Cán Khê, huyện Như Thanh), Lê Văn Sơn (30 tuổi), Nguyễn Quốc Dung (22 tuổi, đều trú xã Các Sơn, TX Nghi Sơn), Nguyễn Văn Chiến (22 tuổi, trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn), Lê Gia Xuân (23 tuổi, trú xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn) và Phạm Thị Thu Hương (32 tuổi, trú phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM) để điều tra đường dây làm giả nước giặt, nước rửa chén quy mô lớn.

Nhóm người trong đường dây sản xuất, buôn bán, vận chuyển chất tẩy rửa giả.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 6/3, khi làm nhiệm vụ trên đường tỉnh lộ 512 (đoạn qua xã Các Sơn), Công an TX Nghi Sơn đã kiểm tra hành chính xe tải BKS: 17C - 047.67 do Nguyễn Văn Đông (33 tuổi, trú xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống) điều khiển thì phát hiện hàng trăm thùng các tông chứa các bình nước giặt không có giấy tờ.

Tài xế Đông khai nhận, toàn bộ số hàng do Lê Văn Sơn thuê vận chuyển từ xã Các Sơn vào TP HCM để tiêu thụ. Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất ở xã Các Sơn, Công an phát hiện và thu giữ 1.404 can nước giặt các loại; 480 can và 2.934 chai nước rửa bát đĩa; hàng ngàn can nhựa, chai nhựa, bìa cát tông, tem nhãn và các loại máy móc dùng để đóng gói sản phẩm.

Tiếp đó, đơn vị tiếp tục kiểm tra nhiều điểm tiêu thụ sản phẩm ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, đã thu giữ thêm 829 can nước giặt các loại; 359 can và 684 chai nước rửa chén; 1.476 chai nước tẩy rửa. Các sản phẩm đều được làm giả các nhãn hiệu lớn trên thị trường.

Các bị can khai nhận, đã tổ chức mua các loại hóa chất, thiết bị sau đó pha chế thành các loại nước giặt, nước tẩy rửa và đóng gói giả các nhãn hiệu khác nhau. Sau khi hoàn thành sản phẩm, các bị can tổ chức vận chuyển, phân phối sản phẩm đến nhiều cơ sở kinh doanh ở các tỉnh, thành phố để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ việc kiểm tra một xe tải, Công an lần ra đường dây làm giả chất tẩy rửa cực ‘khủng’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO