Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Từ vùng đất thuần nông đến “tổ đại bàng” FDI

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ vùng đất thuần nông đến “tổ đại bàng” FDI

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

KCN Liên Hà Thái tại Hưng Yên sau 5 năm đã thu hút gần 1,7 tỷ USD FDI với 54 dự án, tạo hơn 10.000 việc làm và mở rộng không gian công nghiệp ven biển.

Ruộng đồng, đầm bãi thành đại công trường công nghiệp

Theo ông Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thái Thụy, thời điểm 5 năm trước, khu vực KCN Liên Hà Thái ngày nay vẫn là vùng đất thuần nông; người dân địa phương vùng phụ cận thiếu việc làm, thu nhập bấp bênh; nhiều lao động trẻ phải rời quê đi tìm việc.

Đón nhận chủ trương đầu tư KCN Liên Hà Thái quy mô 588 ha trên địa bàn, hầu hết cán bộ, nhân dân xã Thái Thụy đều rất phấn khởi. Riêng đối với hệ thống chính trị ở địa phương, bên cạnh niềm phấn khởi là áp lực giải phóng mặt bằng trên quy mô lớn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Anh, với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, phương pháp làm việc công khai, minh bạch, hệ thống chính trị ở xã đã sớm hoàn thành chi trả đền bù cho trên 5.000 lượt hộ gia đình, công ty, cá nhân, tổ chức; thu hồi, giải phóng mặt bằng, bàn giao trên 609 ha đất các loại; di chuyển 3 nghĩa trang, 2.865 ngôi mộ phục vụ triển khai xây dựng hạ tầng KCN Liên Hà Thái.

Một góc KCN Liên Hà Thái (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: CTV
Một góc KCN Liên Hà Thái (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: CTV

Theo ông Bùi Thế Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Green i-Park, chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Liên Hà Thái, việc sớm được chính quyền bàn giao mặt bằng đã giúp chủ đầu tư nhanh chóng triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, đã sớm hoàn thiện 10 tuyến đường nội khu, trạm biến áp 110 kV công suất 4 x 63 MW, nhà máy xử lý nước thải công suất 25.000 m³/ngày đêm, trung tâm phòng cháy, chữa cháy, hồ điều hòa, trạm bơm công suất 24.000 m³/giờ…

Theo ông Vũ Kim Cứ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hưng Yên, ngay từ đầu, tỉnh định hướng xây dựng KCN Liên Hà Thái là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, với tôn chỉ phát triển “xanh - thông minh - bền vững”. Đặc biệt, với lợi thế nằm trong không gian rộng lớn của Khu kinh tế Thái Bình - nơi đã được tỉnh thông qua Đề án xây dựng thành Khu kinh tế tự do, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; liền kề, kết nối thuận lợi với QL39, QL37, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; tuyến đường bộ ven biển; tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đang thi công), KCN Liên Hà Thái có lợi thế cạnh tranh khác biệt trong thu hút đầu tư.

Cụ thể, theo ông Bùi Thế Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Green i-Park, chỉ trong năm 2021, năm đầu dự án KCN Liên Hà Thái được triển khai, khu công nghiệp này đã thu hút gần 500 triệu USD vốn FDI, gần bằng tổng số vốn FDI tỉnh Thái Bình trước đây thu hút được trong 20 năm, từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có trình độ công nghệ và quản trị hàng đầu như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore…

Đến thời điểm hiện tại, KCN Liên Hà Thái đã thu hút 54 dự án với tổng vốn đăng ký gần 1,7 tỷ USD, phần lớn là các dự án FDI, trong đó có nhiều dự án có số vốn đăng ký đầu tư từ 100 triệu USD trở lên. Có 15/54 dự án đã hoàn thành xây dựng nhà xưởng, đi vào hoạt động...

Trong đó, dự án nhà máy sản xuất đồng hồ thông minh, modem cáp, thiết bị truy cập không dây Wi-Fi, mô-đun băng tần mạng 5G, thiết bị Internet vạn vật (IoT), máy tính bảng…, vốn đầu tư 260 triệu USD, do Tập đoàn Compal Electronics (Đài Loan - Trung Quốc) đầu tư, đã đi vào sản xuất từ năm 2024.

Dự án sản xuất máy, thiết bị làm vườn sử dụng pin lithium, vốn đầu tư 200 triệu USD, do Công ty TNHH Greenworks thuộc Tập đoàn Global Thường Châu (Trung Quốc) làm chủ đầu tư, đã vận hành giai đoạn 1 từ năm 2023, khởi công giai đoạn 2 vào tháng 8/2025.

Dự án nhà máy sản xuất kính áp tròng, sản phẩm quang học và thiết bị y tế, vốn đầu tư 200 triệu USD, do Pegavision Corporation (Đài Loan) đầu tư, cũng đã đi vào sản xuất.

Trong khi đó, Công ty TNHH Yuan Long Việt Nam, thuộc Yuan Long International (Đài Loan), với vốn đầu tư 120 triệu USD, đang xây dựng tại đây nhà máy sản xuất quạt trần và linh kiện trên diện tích 15,6 ha, hướng tới các thị trường châu Âu và châu Mỹ. Dự án được chia thành hai giai đoạn, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 4.500 lao động khi vận hành…

Công nhân làm việc trong nhà máy của Công ty TNHH Keystone Electrical Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái. Ảnh: Duy Hưng.
Công nhân làm việc trong nhà máy của Công ty TNHH Keystone Electrical Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái. Ảnh: Duy Hưng.

Tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động ngay tại quê hương

Theo ông Bùi Thế Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Green i-Park, đến thời điểm này 15/54 dự án đã đi vào hoạt động ở KCN Liên Hà Thái đang tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Ông Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thái Thụy nhìn nhận, sau 5 năm hình thành, hoạt động ở xã, KCN Liên Hà Thái đã làm thay đổi nhiều mặt đời sống ở địa phương. Thay đổi lớn nhất là nhiều lao động ở xã, thay vì phải rời quê tìm sinh kế, nay đã trở thành công nhân, người lao động trong nhiều nhà máy đang hoạt động trong KCN, với mức thu nhập phổ biến trên dưới 10 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều so với thu nhập từ sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Không chỉ vậy, hàng nghìn công nhân, kỹ thuật viên, chuyên gia về làm việc kéo theo nhiều nhu cầu, giúp nhiều người dân địa phương có thêm sinh kế, thu nhập mới từ cung cấp các dịch vụ.

Bà Trần Thị Châm, người địa phương, chia sẻ, từ khi được vào làm việc tại Nhà máy sản xuất thiết bị, máy làm vườn của Công ty TNHH Greenworks Thái Bình trong KCN Liên Hà Thái, với mức lương 12 triệu đồng/tháng cùng nhiều chế độ phúc lợi khác, cuộc sống của bà và 1.200 công nhân khác đã ổn định, sung túc hơn nhiều. Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp cũng giúp bà trưởng thành hơn. Với nhiều lợi ích thiết thực, mới đây bà đã xin cho con trai vừa đến tuổi lao động vào làm cùng mẹ trong nhà máy.

Bà Đặng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Greenworks Thái Bình, cho biết, ngoài lương, hiện công ty đang hỗ trợ công nhân 2 bữa ăn ca/ngày, hỗ trợ tiền xăng xe, nhà trọ cho công nhân ở xa. Công đoàn công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn; có cơ chế nhanh chóng tiếp nhận, xử lý những ý kiến, đề xuất, mong muốn chính đáng của người lao động…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà công nhân, người lao động đang làm việc trong KCN Liên Hà Thái nhân lễ khởi công xây dựng dự khu nhà lưu trú trong KCN Liên Hà Thái. Ảnh: Tất Đạt.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà công nhân, người lao động đang làm việc trong KCN Liên Hà Thái nhân lễ khởi công xây dựng dự khu nhà lưu trú trong KCN Liên Hà Thái. Ảnh: Tất Đạt.

Mới đây, vào ngày 28/6, tỉnh Hưng Yên và chủ đầu tư KCN Liên Hà Thái đã khởi công dự án khu nhà lưu trú trong KCN, quy mô khoảng 2.000 căn hộ, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện thực hóa mục tiêu phát triển KCN theo hướng hiện đại, bền vững, gắn kết giữa phát triển sản xuất với bảo đảm an sinh xã hội…

 

Duy Hưng