Tuổi trẻ Đà Nẵng đồng loạt ra quân làm sạch môi trường
Những ngày qua, nhiều đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng đồng loạt ra quân tại 93 xã, phường, triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh- sạch-đẹp và chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tổ chức ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM”, Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2026 và hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 tại 93 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Ngay sau lễ ra quân, hơn 8.200 đoàn viên, hội viên, thanh niên đồng loạt triển khai các phần việc phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương. Các hoạt động tập trung vào thu gom, phân loại rác thải; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư; khơi thông kênh mương; trồng và chăm sóc cây xanh; bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định.
Các đội hình thanh niên tình nguyện cũng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và cùng tham gia giữ gìn cảnh quan. Hoạt động được triển khai tại nhiều địa điểm như bãi biển, tuyến đường, khu dân cư, kênh mương, khuôn viên cơ quan, nghĩa trang, di tích lịch sử…
“Tại nhiều địa phương, đoàn viên, thanh niên không chỉ tập trung xử lý rác thải mà còn thực hiện các phần việc duy trì cảnh quan sau khi ra quân. Những tuyến đường được vệ sinh, các khu vực công cộng được chỉnh trang, cây xanh được trồng bổ sung tạo diện mạo sạch, đẹp hơn cho khu dân cư”, anh Nguyễn Bá Duân nói.

Có mặt từ sớm tại hoạt động ra quân, anh Nguyễn Văn Minh, đoàn viên Đoàn phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng cho biết, việc tham gia các hoạt động môi trường giúp đoàn viên, thanh niên nhận rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
“Những việc như nhặt rác, làm sạch tuyến đường hay trồng thêm một cây xanh đều không quá lớn, nhưng nếu nhiều người cùng thực hiện sẽ tạo ra thay đổi rõ rệt. Quan trọng hơn là duy trì được thói quen sau mỗi đợt ra quân”, anh Minh chia sẻ.
Còn chị Trần Thị Ngọc, đoàn viên, thanh niên TP Đà Nẵng cho rằng, các hoạt động tình nguyện sẽ thiết thực hơn khi gắn với những vấn đề mà địa phương đang cần giải quyết. Ở khu dân cư, việc khơi thông mương thoát nước, phát quang bụi rậm, dọn rác tại các điểm tồn đọng hay chăm sóc tuyến đường cây xanh đều rất thiết thực. Người dân nhìn thấy hiệu quả thì sẽ dễ dàng cùng thanh niên tham gia hơn.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, điểm nhấn của hoạt động lần này là triển khai đồng loạt tại 93 xã, phường, qua đó tạo sức lan tỏa rộng trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng dân cư.
Anh Duân nói thêm, các hoạt động bảo vệ môi trường được tổ chức không chỉ nhằm tạo chuyển biến về cảnh quan trong ngày ra quân mà hướng đến xây dựng ý thức, thói quen sống xanh lâu dài trong đoàn viên, thanh niên và người dân.
“Thông qua các hoạt động cụ thể, chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường. Từ việc nhỏ như không xả rác, phân loại rác, hạn chế nhựa dùng một lần đến tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, mỗi hành động đều góp phần tạo nên môi trường sống tốt hơn”, anh Duân nói.
Việc đồng loạt triển khai tại 93 xã, phường với hơn 8.200 người tham gia cũng tạo điều kiện để các cơ sở Đoàn chủ động lựa chọn công trình, phần việc phù hợp với từng địa bàn. Ở khu vực đô thị, các đội hình tập trung chỉnh trang tuyến phố, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; tại khu vực nông thôn, thanh niên chú trọng vệ sinh đường làng, kênh mương, trồng cây xanh và xây dựng cảnh quan.

Bên cạnh lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên, các cơ sở Đoàn còn vận động người dân cùng tham gia, qua đó chuyển hoạt động bảo vệ môi trường từ phong trào ngắn hạn thành việc làm thường xuyên tại khu dân cư.
Từ Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2026 và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị và nông thôn xanh, sạch, đẹp; đồng thời lan tỏa thông điệp mỗi người cùng thay đổi một hành vi nhỏ để tạo nên những chuyển biến lớn cho môi trường sống.