Tuổi trẻ Lâm Đồng phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số
Ngày 26/3, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “95 năm - Sáng mãi ngọn lửa nhiệt huyết thanh niên”.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn. Trải qua 95 năm, các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã không ngừng rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.
Tại buỗi lễ, các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tri thức, khởi nghiệp tiêu biểu cùng chia sẻ nhiều câu chuyện, kinh nghiệm, truyền cảm hứng về lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và hành trình lập thân, lập nghiệp. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy ý chí vươn lên trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua. Các thế hệ đoàn viên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Bà Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh đoàn Lâm Đồng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên Lâm Đồng giàu lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, kỹ năng, tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp.
Tuổi trẻ Lâm Đồng cần phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, đội ngũ tri thức trẻ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất, xung kích trong các chương trình, hoạt động tình nguyện góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với thế hệ trẻ.