Tuổi trẻ Vùng Cảnh sát biển - lực lượng xung kích bảo vệ biển đảo
Ngày 30/9, Đoàn cơ sở Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (BSB 2) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn cơ sở Hải đoàn 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội được Cảnh sát biển Việt Nam chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam; tham dự Đại hội còn có các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cảnh sát biển Việt Nam.
Trong nhiệm kỳ qua Đoàn cơ sở Hải đoàn 21 trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ; sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; triển khai sâu rộng, toàn diện công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Thực hiện tốt các phong trào thi đua do CSB, Bộ tư lệnh Vùng và Hải đoàn phát động như “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, “Thanh niên Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Qua đó, mỗi đoàn viên thanh niên đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ thực thi, tuyên truyền pháp luật trên biển, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Trong không khí sôi nổi với tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn; các tham luận đóng góp ý kiến tại Đại hội nhất trí cao với báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội; nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm đã nêu bật hiệu quả, kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong huấn luyện, cải tiến kỹ thuật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đổi mới công tác giáo dục chính trị; quản lý, định hướng tư tưởng trong bối cảnh mạng xã hội tác động mạnh mẽ tới lớp trẻ, nhất là cán bộ, đoàn viên thanh niên của đơn vị.
Đại hội đã bầu ra 7 người tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tín nhiệm cao. Nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Hải đoàn 21,Vùng CSB 2 quyết tâm là lực lượng xung kích, đi đầu làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, tàu thuyền; thi đua huấn luyện giỏi; sử dụng thuần thục các vũ khí, khí tài mới; có ý chí chiến đấu cao, thành thạo kỹ chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời xung kích trong chuyển đổi số, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; luôn là lực lượng đi đầu trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.
