Tương lai là quá khứ
Ở Hội nghị cấp cao vừa rồi tổ chức ở thủ đô Varsaw của Ba Lan, NATO không đưa ra được chiến lược mới cho thời kỳ mới ở phía trước mà chỉ có được một số quyết sách nhất định.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc hội đàm tại Paris ngày 29/6 (Ảnh: Reuters).
Hội nghị này vì thế không phải là một dấu mốc lịch sử mới đối với NATO. NATO quyết định để cho binh lính ở lại Afghanistan lâu hơn dự định - điều này không có gì mới lạ vì trước Hội nghị, Mỹ cũng đã quyết định kéo dài thời hạn binh lính Mỹ triển khai ở Afghanistan.
NATO quyết định sử dụng máy bay trinh sát để hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.
Cả điều này cũng dễ hiểu vì thời gian qua, IS và những lực lượng Hồi giáo cực đoan liên kết với IS đã đem khủng bố đến với nhiều nước thành viên NATO chẳng khác gì ngầm tuyên chiến với NATO.
Đáng chú ý hơn cả là những quyết sách của Hội nghị cấp cao này liên quan đến quan hệ với Nga. NATO quyết định chính thức đưa vào sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa mới triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ, Rumani và Ba Lan.
NATO thông qua quyết định triển khai 4.000 binh lính ở Ba Lan và 3 nước trên bán đảo Bantic. NATO đề ra mục tiêu cho các nước thành viên tăng chi ngân sách quốc phòng.
Và NATO mời chào Nga nối lại tiếp xúc và đối thoại trong khuôn khổ Hội đồng NATO - Nga. Những quyết định này trong thực chất là tăng cường vũ trang để đối phó Nga, vừa răn đe vừa tỏ ra sẵn sàng đối thoại với Nga - giống hệt như ở thời Chiến tranh Lạnh đã từng qua. Như thế đâu có khác gì tương lai lại là quá khứ, phía trước lặp lại phía sau.
Lời mời chào đối thoại chỉ là chiêu bài chính trị và gỡ gạc trên dư luận chứ chủ ý chính của NATO là tăng cường vũ trang và răn đe Nga. Rồi đây, Nga sẽ có biện pháp đối phó như đã từng làm vậy trong thời gian qua.
Như thế, đối đầu và căng thẳng sẽ còn gia tăng chứ không giảm, nghi ngờ lẫn nhau vẫn chế ngự chứ không phải tin cậy lẫn nhau. NATO lặp lại chiến lược và sách lược thời Chiến tranh Lạnh khi xưa mà không để ý rằng nước Nga hiện tại không phải như là Liên Xô thuở trước.