Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 tại giải châu Á

PV (Tổng hợp) 06/09/2023 19:09

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn thất bại trước Nhật Bản sau 5 ván đấu ở trận tranh hạng 3 Giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2023.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước Nhật Bản. Ảnh: AVC.

Theo TTXVN, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng nhưng lại thua tiếc nuối trước đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản ở trận tranh hạng Ba Giải Vô địch châu Á 2023.

Sau 5 set đấu, đoàn quân của Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt để thua ngược 25-21, 14-25, 22-25, 25-20 và 11-15.

Trận thua này khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ cơ hội lập nên kỳ tích, cũng như lỡ hẹn với tấm vé tham dự Giải Bóng chuyền Vô địch Thế giới 2025. Tuy nhiên, các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xứng đáng nhận được những lời khen ngợi sau những gì đã thể hiện kể từ đầu giải.

Ở trận đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu ấn tượng để giành chiến thắng 25-21 trước Nhật Bản ở set 1. Đây là kết quả khá bất ngờ khi mà đối thủ Nhật Bản được đánh giá cao hơn so với đoàn quân của Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt.

Sang set 2, sau khi giành giật nhau từng điểm số, đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản đã thi đấu bùng nổ để tạo khoảng cách trước khi thắng cách biệt 25-14.

Bước vào set 3, các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực, nhưng vẫn để thua 22-25 trước Nhật Bản.

Ở set 4, trong tình thế buộc phải thắng, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã thi đấu bùng nổ để thắng 25-20, buộc Nhật Bản phải bước vào set 5.

Ở set đấu quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm rất cao nhưng cuối cùng vẫn để thua Nhật Bản 11-15.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 tại giải châu Á

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO