Tuyến đường 475 tỷ đồng nối Nam Đông - A Lưới sạt lở nghiêm trọng
Dù chỉ mới đưa vào sử dụng trong một thời gian ngắn, tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vào giữa tháng 9 khiến tuyến đường Nam Đông - A Lưới (thành phố Huế) bị sạt lở nghiêm trọng.
Dự án đường Nam Đông - A Lưới (tỉnh lộ 74) được triển khai trên địa bàn 2 xã Nam Đông và A Lưới 4, thành phố Huế (trước đây thuộc hai huyện Nam Đông và A Lưới) với tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026. Công trình có tổng chiều dài tuyến chính 48,36km, chính thức khởi công ngày 18/1/2024 và hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 30/6/2026. Đến ngày 24/7, dự án được bàn giao cho UBND thành phố Huế quản lý và khai thác.
Tuyến đường Nam Đông - A Lưới có điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã (thuộc xã Nam Đông) và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh (Km372+690), thuộc xã A Lưới 4.
Việc đưa vào sử dụng dự án đường Nam Đông - A Lưới mang ý nghĩa chiến lược, vừa nâng cao năng lực cơ động phục vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; vừa tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng cao phía Tây thành phố Huế và hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn.
Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng được một thời gian, một đợt mưa lớn kéo dài vào trung tuần tháng 9 gây sạt lở taluy dương, taluy âm tại nhiều vị trí trên tuyến Nam Đông - A Lưới.
Ghi nhận tại tuyến đường Nam Đông - A Lưới xuất hiện nhiều điểm sạt lở dọc tuyến đường. Đất đá cùng cây cối kích thước lớn từ taluy dương sạt trượt xuống mặt đường, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
Anh Hồ Văn Lai (trú xã Nam Đông, thành phố Huế), người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này cho biết, khi tỉnh lộ 74 được đưa vào sử dụng, thời gian đi lại từ khu vực Nam Đông lên A Lưới được rút ngắn rất nhiều.
“Tuy nhiên, trong đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân nơi đây mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để tuyến đường sớm được thông suốt trở lại”, anh Lai bày tỏ.
Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, qua nắm bắt tình hình ban đầu, trên toàn tuyến từ Km12 đến Km44 (theo lý trình đường Nam Đông – A Lưới) có khoảng 20 vị trí sạt lở, trong đó có nhiều vị trí sạt lở taluy dương với khối lượng lớn, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn.
Bên cạnh đó, một số vị trí sạt lở taluy âm đã ăn sâu vào phạm vi mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, một số công trình phụ trợ trên tuyến như cống thoát nước, rãnh dọc, kè chắn đất, đường cứu nạn và các hạng mục liên quan có dấu hiệu bị hư hỏng, ảnh hưởng do mưa lớn và sạt lở. Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng thành phố Huế đã tiến hành đặt biển cấm đường từ Km12 đến Km44.
Trước tình trạng sạt lở với khối lượng lớn, Sở Xây dựng thành phố Huế đề nghị Ban Quản lý dự án đường Nam Đông - A Lưới chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương kiểm tra hiện trường, tập trung tại các khu vực bị sạt lở, hư hỏng công trình và các vị trí có nguy cơ tiếp tục mất an toàn.
Trước mắt, triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm giao thông, trong đó ưu tiên các vị trí bị đất đá vùi lấp mặt đường, các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và các vị trí sạt taluy âm có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến nền, mặt đường.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, xác định rõ vai trò bảo hành của nhà thầu đối với từng hạng mục công trình cụ thể trong thời gian bảo hành theo quy định. Đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý, khắc phục lâu dài đối với từng vị trí hư hỏng; xác định các hạng mục cần sửa chữa, gia cố, khôi phục và dự kiến giải pháp kỹ thuật, khối lượng thực hiện.