Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Hà Tĩnh bị ách tắch do sạt lở nghiêm trọng

Cẩm Kỳ 30/10/2023 11:35

Mưa lớn khiến taluy âm của tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua Hà Tĩnh) bị sạt lở và khoét hàm ếch, đất đá, cây xanh từ trên núi chảy tràn xuống bồi lấp tại một số vị trí đường ray.

Sáng 30/10, nguồn tin từ UBND xã Đức Liên (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng sạt lở đất đá khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua xã này bị ách tắc ở hai phía.

Hiện trường bị sạt lở, trụt mái và khoét hàm ếch tại một số vị trí đường sắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 1h sáng cùng ngày, tại Km354+900 đến 355+400, do ảnh hưởng mưa lớn khiến phía taluy âm của tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên), bị sạt lở, trụt mái và khoét hàm ếch tại một số vị trí. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt.

Vụ sạt lở khiến các đoàn tàu không thể lưu thông.

Sự việc khiến các đoàn tàu không thể lưu thông qua lại tại khu vực trên nên phải đậu ở các ga Hòa Duyệt (xã Đức Liên), ga Yên Duệ (xã Đức Hương, huyện Vũ Quang).

Hiện, các hành khách đang được trung chuyển bằng ô tô qua các ga ở hai phía; trong khi đó các đơn vị ngành đường sắt đang tập trung khắc phục sự cố.

Theo đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 6 giờ qua, một số khu vực trong tỉnh có mưa to như: Cẩm Xuyên 74,2 mm (Cẩm Xuyên); Hương Điền 56,4 mm, Sơn Thọ 56,4 mm (Vũ Quang); Hương Vĩnh 160,6 mm (Hương Khê); Kỳ Anh 72,2mm, Kỳ Khang 60,6 mm (Kỳ Anh); Sơn Tây 97 mm, hồ Khe Cò 96,2 mm (Hương Sơn)...

Cơ quan khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường.

Do đã có mưa to nên nhiều khu vực nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối.

Cụ thể tại huyện Hương Khê một số cầu tràn bị ngập cục bộ, gồm: cầu rọc ông Ý, cầu Lim, cầu tràn đập Làng, xã Hương Bình; cầu tràn đập úc, xã Hương Xuân; đường giao thông thôn trung thành, xã Điền Mỹ; tại Hương Sơn ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông nội đồng.

Tại huyện Vũ Quang ngập một số tuyến đường giao thông nội vùng tại xã Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, khu tái định cư tổ 2 thị trấn; tại huyện Cẩm Xuyên sạt lở bờ sông Ngàn Mọ qua xã cẩm Duệ với chiều dài 150m tại các thôn: Phương Tứ, Trung Thành, Quốc Tiến nhưng do đang mưa to nên huyện, xã chưa triển khai được phương án khắc phục.

Bên phía huyện Đức Thọ trên địa bàn xã Đức Lạng có đường giao thông nông thôn Tân Quang sạt lấp đường khoảng 30m, đường Hà Cát - Vĩnh Yên xã sạt lề đường 2 điểm dài khoảng 40m; sạt lở đất vườn đồi 3 hộ tại thôn Hà Cát và 1 hộ tại thôn Vĩnh Yên.

Cơ quan khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Theo đó, người dân hạn chế lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, nơi đất dốc, ta luy dương tại các địa phương đã cảnh báo ở trên.

Thời gian ngập lụt có khả năng kéo dài đến ngày 1/11. Độ sâu ngập lụt lớn nhất: 0,3 - 0,8 m.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Hà Tĩnh bị ách tắch do sạt lở nghiêm trọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO