Tuyên Quang: Âm vang ‘Bản hùng ca - Mùa thu lịch sử’
Tối 2/9, Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca - Mùa thu lịch sử” được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, tái hiện hành trình đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc và lan tỏa niềm tự hào trong ngày Tết Độc lập.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức, là hoạt động trọng tâm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Dự Chương trình có bà Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; ông Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cùng đông đảo người dân và du khách.


Tối 2/9, dòng người từ nhiều nơi nô nức đổ về, khiến khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành không còn một chỗ trống. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, ánh sáng sân khấu cùng không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập, quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành điểm hội tụ của niềm vui, niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.
Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca - Mùa thu lịch sử” khắc họa hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời làm nổi bật vị thế của Tuyên Quang - “Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến”.


Mở màn là tiết mục “Giai điệu tự hào - Việt Nam thịnh vượng sáng ngời”, kết hợp trích đoạn bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945.
Các tiết mục hát múa “Từ Làng Sen”, “Rừng Tuyên Quang in bóng Tân Trào”, “Lán Nà Nưa nhớ Bác”, “Người là Hồ Chí Minh” tiếp tục tái hiện hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những năm tháng Người cùng Trung ương Đảng ở, làm việc tại Tân Trào, lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Qua đó, Chương trình thể hiện tình cảm sâu nặng của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Phần cuối Chương trình chuyển tải khát vọng vươn lên và niềm tin vào tương lai qua chuỗi ca khúc “Đất nước - Giai điệu Tổ quốc”, “Việt Nam mãi tự hào”, “Tuyên Quang niềm tin tương lai”, “Việt Nam trong tôi - Việt Nam hùng cường”.
Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa và ánh sáng hiện đại đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phản ánh những đổi thay của quê hương Tuyên Quang và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình khép lại trong không khí hân hoan, xúc động với giai điệu quen thuộc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.
Cùng với chương trình nghệ thuật, không gian quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành trong đêm Quốc khánh càng trở nên sôi động khi nhiều mô hình đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện trên các tuyến phố.


Cận kề Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, nhiều tổ dân phố đã đưa các mô hình đèn được thiết kế công phu xuống đường, tạo nên không gian lễ hội đặc sắc giữa lòng xứ Tuyên.
Trên những tuyến phố dẫn về quảng trường Nguyễn Tất Thành, các mô hình đèn khổng lồ lung linh trong ánh sáng. Từ những linh vật quen thuộc đến các biểu tượng văn hóa, lịch sử và nhân vật cổ tích, mỗi mô hình đều mang dấu ấn sáng tạo của cộng đồng.

Tiếng trống hội, âm nhạc, tiếng cười của trẻ nhỏ cùng sự thích thú của du khách hòa quyện, tạo nên bức tranh đường phố rực rỡ, giàu sắc màu trong đêm Tết Độc lập ở xứ Tuyên.