Tuyên Quang: Củng cố “lá chắn cộng đồng” trong phòng, chống mua bán người
Trong bối cảnh tội phạm mua bán người diễn biến ngày càng tinh vi, việc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tuyên Quang tổ chức tập huấn phòng, chống mua bán người tại cộng đồng đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, trẻ em vùng cao, biên giới.

Trong những năm gần đây, tội phạm mua bán người tiếp tục là một trong những thách thức nghiêm trọng đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vẫn đang là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, dễ trở thành mục tiêu của các đường dây mua bán người xuyên quốc gia.

Tại tỉnh Tuyên Quang, địa phương miền núi phía Bắc có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhiều xã vùng cao giáp biên, nguy cơ mua bán người tiềm ẩn phức tạp. Nhận diện rõ thực tiễn đó, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp căn cơ, bài bản nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ phòng tránh nạn mua bán người ngay từ cộng đồng.
Một trong những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là “Chương trình tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người tại cộng đồng”, được Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Phòng, chống mua bán người” giai đoạn 2024–2028 do Tổ chức Blue Dragon International tài trợ.
Theo kế hoạch, chương trình tập huấn được tổ chức thành nhiều khóa, dành cho cán bộ quản lý và các thành viên Ban thực hiện phòng, chống mua bán người tại các xã dự án trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tham gia là những người trực tiếp làm công tác xã hội, cán bộ Hội Phụ nữ, y tế, các thành viên nòng cốt ở cơ sở, những “cánh tay nối dài” của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Các học viên được trang bị kiến thức nền tảng về quyền trẻ em, các hình thức xâm hại, bóc lột, mua bán người; nhận diện thủ đoạn của tội phạm trong bối cảnh di cư lao động, không gian mạng; kỹ năng tuyên truyền, truyền thông cộng đồng; phương pháp quản lý, hỗ trợ nạn nhân khi trở về địa phương.
Đáng chú ý, chương trình không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin, mà còn chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua các phương pháp hiện đại như kể chuyện, sắm vai, sử dụng tranh ảnh, video, học tập thông qua trò chơi nhóm, những hình thức phù hợp với đặc thù cộng đồng dân tộc thiểu số.

Qua đó, từng cán bộ cơ sở được nâng cao năng lực, từng cộng đồng được củng cố “sức đề kháng xã hội”, góp phần hình thành mạng lưới phòng, chống mua bán người vững chắc từ gốc.
Phát biểu tại chương trình tập huấn, bà Triệu Thị Tình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: “Phòng, chống mua bán người không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó phụ nữ giữ vai trò hết sức quan trọng, vừa là đối tượng cần được bảo vệ, vừa là chủ thể tích cực trong phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ nạn nhân”.

Theo bà Triệu Thị Tình, việc tổ chức các lớp tập huấn lần này có ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ và các thành viên Ban thực hiện dự án nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyên môn. Đồng thời thống nhất phương pháp tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm. Qua đó, mỗi cán bộ tham gia tập huấn sẽ trở thành một “tuyên truyền viên”, một “điểm tựa an toàn” cho phụ nữ, trẻ em tại cơ sở.
Bà Tình cũng khẳng định, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, tăng cường phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để nhân rộng các mô hình phòng, chống mua bán người hiệu quả, bền vững.
Điểm nổi bật của chương trình tập huấn là cách tiếp cận toàn diện, đặt con người ở vị trí trung tâm. Không chỉ tập trung phòng ngừa tội phạm, chương trình còn chú trọng công tác hỗ trợ tâm lý, tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người, một khâu then chốt nhưng lâu nay còn gặp nhiều khó khăn tại cơ sở.

Thông qua việc trang bị kiến thức công tác xã hội, kỹ năng tiếp cận thân chủ, đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cá nhân, các học viên có thêm công cụ để đồng hành cùng nạn nhân một cách nhân văn, tôn trọng và không kỳ thị. Đây chính là yếu tố quyết định giúp nạn nhân vượt qua sang chấn, ổn định cuộc sống, tránh nguy cơ tái bị mua bán.
Thực tiễn cho thấy, phòng, chống mua bán người chỉ thực sự hiệu quả khi được triển khai đồng bộ, lâu dài và bắt đầu từ chính cộng đồng. Việc Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang chủ động tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở là minh chứng rõ nét cho tinh thần “phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc”.