Chiều 28/7, Đảng bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, đặt nền móng cho một giai đoạn mới: Năng động, chuyên nghiệp hơn – hiệu quả hơn – sát dân hơn.
Đảng bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 đúng thời điểm đặc biệt khi cả nước vừa hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, thực hiện nhất quán mô hình chính quyền hai cấp, yêu cầu mỗi cấp ngành phải chủ động thích ứng và tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.
Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của ngành công tác dân tộc và tôn giáo, mà còn là sự khẳng định phương hướng phát triển trong bối cảnh mới khi cả hệ thống chính trị đang đặt quyết tâm "đưa chính sách đến đúng người, đúng vùng, đúng mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - văn hóa – xã hội và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội".
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận, đánh giá toàn diện công tác xây dựng Đảng, triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn trước, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2025–2030.
Phát biểu tại Đại hội, Bà Chu Thị Ngọc Diệp – Bí thư BCH Đảng bộ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của ngành không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, mà còn phải song hành với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh công tác tôn giáo, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo phát triển bền vững mọi mặt. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Đảng bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy trí tuệ tập thể, đưa công tác dân tộc và tôn giáo ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình”.
Chia sẻ với báo Đại Đoàn Kết, Bà Hoàng Thị Thắm - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở cho biết: "Toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên của Sở với quyết tâm cao nhất, hoàn thành mọi mục tiêu trong các chính sách dân tộc, tôn giáo; góp phần tạo động lực tích cực để mọi người dân phát huy năng lực, tự lực, chung tay xây dựng Tuyên Quang luôn đoàn kết, đổi mới, phát triển".
Việc kiện toàn tổ chức được gắn liền với công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, nhất là ở tuyến xã, nơi trực tiếp tiếp xúc, làm việc với người dân, đặc biệt là người dân vùng khó khăn. Trong đó, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số cần được chú trọng phát triển theo hướng “hiểu dân – sát dân – gần dân – vì dân”.
Đưa chính sách đến đúng nơi, đúng đối tượng
Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Đại hội là tăng cường hiệu quả thực thi chính sách dân tộc, lấy “đồng bộ, đúng đối tượng, đúng vùng miền” làm nguyên tắc cốt lõi. Nguồn vốn của các chương trình MTQG cần được phân bổ linh hoạt nhưng chặt chẽ, theo dõi sát sao tiến độ giải ngân, đảm bảo: nhanh, kịp thời, chắc chắn.
Ông Ma Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Tuyên Quang nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025–2030 là sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đây còn là thời điểm then chốt để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho chặng đường phát triển mới. Đặc biệt, việc triển khai các Chương trình Mục tiêu Quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Sở trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Việc thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng địa bàn là trách nhiệm cao cả không chỉ với Đảng và nhân dân, mà còn với niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với hệ thống chính quyền, trong đó đặc biệt và trực tiếp là Sở Dân tộc và Tôn giáo”.
Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở xác định vai trò điều phối, giám sát là vô cùng quan trọng. Từ công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách, đến việc phối hợp các sở ngành và chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện, đều phải đảm bảo sự nhất quán, xuyên suốt, minh bạch và có trách nhiệm cao.
Gìn giữ bản sắc – Gắn kết cộng đồng
Không chỉ tập trung vào mục tiêu kinh tế, Đảng bộ Sở xác định rõ: Phát triển phải đi đôi với gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo ra sự bền vững trong nội lực cộng đồng. Các giá trị truyền thống của 22 dân tộc anh em tại Tuyên Quang sẽ tiếp tục được bảo tồn, phát huy thông qua các mô hình văn hóa cộng đồng, lễ hội truyền thống, phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa.
Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt về hạ tầng, giáo dục, y tế và an ninh trật tự tại các xã vùng sâu, vùng xa. Đây là minh chứng sinh động cho nỗ lực chuyển hóa chính sách thành hành động thực chất, hiệu quả bền vững.
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới với sự đồng thuận cao. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Vũ Thị Minh Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Đảng ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ đổi mới, bản lĩnh, tiên phong, đồng hành cùng quá trình kiến tạo một Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025–2030 khép lại trong không khí tin tưởng, đoàn kết và trách nhiệm. Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của cả hệ thống tập thể đảng viên, cán bộ nhân viên. Nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ là một chặng đường bứt phá, đưa chính sách dân tộc và tôn giáo đi vào cuộc sống đến từng bản làng, từng người dân, thực hiện đúng cam kết: Không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển, phấn đấu xây dựng Tuyên Quang ngày càng văn minh, cường thịnh.