Văn hóa

Tuyên Quang: Lung linh Lễ hội “Hương sắc Na Hang 2024”

Xuân Trường 03/03/2024 21:01

Hàng vạn người dân và du khách đổ về Quảng trường Na Hang, Tuyên Quang dự Lễ hội "'Hương sắc Na Hang 2024" và đón Chứng nhận: “Hát Quan làng của người Tày, tỉnh Tuyên Quang" được Chứng nhận đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

417493355_945162543835136_3472233201027762467_n.jpg
Hàng vạn người dân và du khách khắp nơi đổ về Quảng trường Na Hang, Tuyên Quang để tham dự Lễ hội "Hương sắc Na Hang năm 2024".

Lễ hội Hương sắc Na Hang 2024 diễn ra từ ngày mùng 1-10/3.

Tối 2/3, tại Quảng trường huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã tưng bừng tổ chức khai mạc Lễ hội "'Hương sắc Na Hang 2024" và đón Chứng nhận: “Hát Quan làng của người Tày, tỉnh Tuyên Quang" được Chứng nhận đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Khai xuân với lễ hội hương sắc Na Hang năm 2024. Tuyên Quang khát vọng sớm đưa Di tích Quốc gia Đặc biệt, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn nhất khu vực miền núi phía Bắc.

img-20240302221014.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu, người dân, du khách tham dự Lễ hội tối 2/3.

Đây là lần thứ hai Na Hang tổ chức với quy mô lớn nhằm quảng bá và thu hút khách du lịch cũng như thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển du lịch sinh thái. Bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: “Lung linh huyền thoại Hồ trên núi”, để giới thiệu tới bạn bè trong nước và du khách quốc tế về cảnh quan thiên nhiên và con người người Na Hang, Tuyên Quang; về Di tích Quốc gia Đặc biệt, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình đang tích cực phấn đấu toàn diện sớm trở thành Khu du lịch Quốc gia trong thời gian tới.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ, nghệ nhân, diễn viên tên tuổi như: Tấn Minh, Tân Nhàn, Double2T, Lan Quỳnh, Đoàn Hồng Hạnh, Tiến Hưng và các diễn viên Hội Nghệ sỹ trẻ Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam, Đoàn Múa HT, Nghệ nhân hát Then, thiếu nhi huyện Na Hang.

snapedit_1709442751039.jpg
“Hát Quan làng của người Tày, tỉnh Tuyên Quang" được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quyết định Chứng nhận đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội Hương sắc Na Hang 2024 diễn ra từ ngày mùng 1-10/3, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm quảng bá tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về quần thể đa dạng sinh thái với hơn 8.000 ha mặt nước hồ cùng núi non trùng điệp nhấp nhô; thác reo, chim hót, hoa lê, hoa mận nở trắng núi đồi; khám phá văn hóa, cuộc sống mộc mạc của 12 dân tộc đang sinh sống tại hai huyện Na Hang và Lâm Bình; cùng thưởng thức vô số món ngon ẩm thực đặc sắc của người vùng cao xứ Tuyên.

429561497_892066656257676_8224000913433710544_n.jpg
Cây Nghiến nghìn tuổi trong đại ngàn rừng nguyên sinh thuộc khu bảo tồn Na Hang - Lâm Bình được xếp hạng "Cây Di sản Việt Nam".
429977305_742186554555639_4757030327972966619_n.jpg
Du thuyền Phượng Hoàng giá trị triệu USD đầu tiên được hạ thủy trên hồ sinh thái rộng hơn 8.000 ha thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình.

Lễ hội gắn cùng nhiều hoạt động nổi bật như: Lễ hội Áo dài và Liên hoan Dân vũ huyện Na Hang mở rộng năm 2024; tham quan Cây Di sản Việt Nam và hang Bó Kim thôn Bản Bung, xã Thanh Tương; tham quan Danh thắng Quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình; Khu Lâm viên Phiêng Bung, xã Năng Khả; các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, trưng bày các sản phẩm OCOP của địa phương tại khu chợ đêm, tuyến phố đi bộ, bến thủy, cây hạnh phúc; khánh thành du thuyền Phượng Hoàng; tham quan ngắm cảnh hoa lê tại xã Hồng Thái,...

419736659_945162650501792_3768308340333915547_n.jpg
Người dân và du khách chen chân tại khu chợ đêm.
418158862_942032214148169_3178947203658773116_n.jpg
Tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam tại Na Hang, Tuyên Quang được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục.

Chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Với thế mạnh về rừng, Danh thắng quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình; Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và hơn 600 di tích lịch sử, văn hóa. Tuyên Quang đã và đang biến du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu phát triển kinh tế khi tuyến đường cao tốc hoàn thành kết nối Hà Nội – Lào Cai – Phú Thọ - Tuyên Quang và Hà Giang. Tỉnh quyết tâm từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp quy hoạch, đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách; đồng thời tăng cường thông tin quảng bá phát triển thương hiệu để ghi tên Tuyên Quang vào danh sách những địa danh du lịch nổi tiếng trong nước và Quốc tế”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên Quang: Lung linh Lễ hội “Hương sắc Na Hang 2024”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO