Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tuyên Quang nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyên Quang nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tuyên Quang đang đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại các điểm cao biên giới, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ.

Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức ngày 23/6, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tuyên Quang cho biết, địa phương đang tập trung triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo phát động của Ban Chỉ đạo Quốc gia, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thông tin về việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đ.S.
Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thông tin về việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đ.S.

Là địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tuyên Quang hiện vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Theo thống kê, trên tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện Chiến dịch, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, thành lập các tổ công tác chuyên trách, đồng thời đề nghị Quân khu 2 tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Quân số trực tiếp làm nhiệm vụ được nâng từ 18 lên 67 cán bộ, chiến sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, kịp thời, hiệu quả, phù hợp, sát với điều kiện thực tiễn địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng đã tổ chức khảo sát, xác minh thông tin tại nhiều khu vực trọng điểm như các điểm cao 685, 772, 1030, 1688 và nhiều địa bàn khác dọc tuyến biên giới. Qua xác minh, điều tra thông tin, khảo sát địa bàn, đã xác định có 7 khu vực với tổng số 147 thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.

Từ tháng 1/2026 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm trên diện tích gần 448 ha, đào đắp hơn 4.500 m3 đất đá. Qua đó, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể.

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang triển khai linh hoạt, kết hợp giữa hồ sơ, bản đồ với khảo sát thực địa; áp dụng phương pháp cuốn chiếu; phát huy sức người là chính, kết hợp phương tiện phù hợp; làm đến đâu gọn đến đó, đánh dấu cụ thể trên sơ đồ và thực địa để không bị nhầm lẫn.

Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2026 tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đ.S.
Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2026 tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đ.S.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cũng cho hay, quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ gặp một số khó khăn nhất định.

Theo đó, nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít và độ chính xác không cao. Nhiều đơn vị từng tham gia chiến đấu đã giải thể, hồ sơ thất lạc hoặc không đầy đủ. Trong khi đó, nhiều hài cốt bị vùi lấp sâu dưới các hào, hang đá sau những đợt đánh sập trận địa cuối những năm 1980. Địa hình hiểm trở, chủ yếu là núi đá khiến việc tìm kiếm phải dựa chủ yếu vào sức người…

Song song với công tác quy tập, tỉnh Tuyên Quang cũng đẩy mạnh việc lấy mẫu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, Tuyên Quang phấn đấu đến giữa tháng 7/2026 hoàn thành lấy mẫu đối với 84/84 mộ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang quy tập thành công hài cốt liệt sĩ tại điểm cao A5, thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang quy tập thành công hài cốt liệt sĩ tại điểm cao A5, thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không phải là nhiệm vụ của riêng một cơ quan hay một lực lượng nào, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chiến dịch là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của cả dân tộc đối với các Anh hùng liệt sĩ; sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với công tác người công với cách mạng.

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang mong mỗi người dân, mỗi cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ và những người từng tham gia kháng chiến hãy tích cực cung cấp thông tin, kỷ vật, nhân chứng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Sự chung tay, đồng lòng của nhân dân sẽ góp phần đưa nhiều liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội. Giúp giảm bớt một phần nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, đem lại niềm vui cho những người vợ chờ tin chồng, người mẹ mong tin con và xoa dịu những nỗi đau do chiến tranh để lại”, Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, trong tháng 6/2026, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung phản ánh những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, sắp xếp thôn, tổ dân phố và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đức Sơn