Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tuyên Quang phát huy vai trò Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyên Quang phát huy vai trò Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đội ngũ Người có uy tín ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang ngày càng trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng An ninh nội địa phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Việt Hà
Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng An ninh nội địa phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Việt Hà

Tuyên Quang là tỉnh có đặc thù đa dạng văn hóa - dân tộc, với hơn 20 dân tộc anh em cùng chung sống như đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chay, Pà Thẻn, Lô Lô, Pu Péo… Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết số 60-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, tỉnh Tuyên Quang hợp nhất với tỉnh Hà Giang, tạo thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới với diện tích rộng và dân số đa sắc tộc. Chính sự đa dạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng cơ chế tổ chức vận hành chính quyền phù hợp, tinh gọn nhưng hiệu quả, đồng thời có sự quan tâm đặc biệt đến chính sách dân tộc và tôn giáo.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ Người có uy tín được tỉnh xác định là “điểm tựa tin cậy” cho nhân dân ở cơ sở. Họ là hạt nhân quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền nhằm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, Người có uy tín góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và duy trì an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Hoàng Văn Hương, Người có uy tín kiêm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Cháy, xã Sơn Thủy là một minh chứng sinh động cho vai trò quan trọng này. Với gần 30 năm giữ vai trò cán bộ thôn, ông đã cùng tập thể chi bộ vận động người dân đóng góp hơn 800 triệu đồng để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Năm 2024, để hoàn thiện cầu tràn Đồng Cháy - Cao Đá, ông Hương kiên trì vận động 5 hộ gia đình hiến hơn 1.000m2 đất phục vụ công trình. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động người dân tham gia Câu lạc bộ dưỡng sinh nhằm nâng cao đời sống sức khỏe. Không dừng lại ở đó, ông còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc Sán Dìu; khuyến khích thế hệ trẻ tham gia Câu lạc bộ hát Soọng cô, loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết và văn hóa đặc sắc.

Về phát triển kinh tế, ông Hương xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm với quy mô mỗi lần 30 con, vừa giúp gia đình ổn định kinh tế vừa chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho bà con trong thôn.

Theo số liệu từ tỉnh Tuyên Quang, hiện toàn tỉnh có 3.406 Người có uy tín. Dù hầu hết họ đã lớn tuổi nhưng vẫn luôn tận tâm, không ngừng đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng. Họ chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp lan tỏa các giá trị, thông tin, vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Cùng với đó, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ Người có uy tín được tỉnh đặc biệt đề cao. Mặt trận  đóng vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời lực lượng Người có uy tín và đội ngũ cốt cán. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể đã chủ động phối hợp hỗ trợ sinh kế, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, tạo nền tảng vững chắc để đồng bào yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Mặt trận tổ chức nhiều lớp tập huấn, cung cấp thông tin chính sách, tạo điều kiện cho Người có uy tín đi học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn nhằm nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động đồng bào. Việc chăm lo đời sống, kịp thời thăm hỏi động viên Người có uy tín nhân dịp lễ, tết được thực hiện thường xuyên. Đây cũng là động lực giúp Người có uy tín tiếp tục công việc đầy ý nghĩa, gắn bó và đóng góp cho cộng đồng.

Có thể khẳng định rằng, sự tin tưởng, đồng thuận của đồng bào DTTS đối với mục tiêu đổi mới và phát triển của tỉnh Tuyên Quang không thể thiếu đóng góp của lực lượng Người có uy tín và sự phối hợp  của MTTQ cùng các tổ chức đoàn thể trong tỉnh. Những người tiên phong về tinh thần trách nhiệm này sẽ tiếp tục là những “hạt nhân” quan trọng, góp phần xây dựng vùng đất Tuyên Quang ngày càng phát triển giàu đẹp hơn. 

Thu Minh