Tuyên Quang: Thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 10, đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tỷ đồng
Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) kết hợp với việc xả lũ từ hồ thủy điện, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa lớn diện rộng gây ra lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng… với tổng thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng.
Ngày 2/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ 1.000 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp những thiệt hại nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 10 gây ra.

Theo thống kê đến 9 giờ 30 ngày 2/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã làm 2 người chết, 4 người mất tích.
Mưa lũ đã làm 6.336 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại. Nhiều nhà ở
bị ngập, hư hỏng
Mưa lũ cũng khiến 244 vị trí đường quốc lộ ngập, sạt lở, ách tắc giao thông (QL.4C; QL.279; QL.280; QL.4; QL.34; QL.2C; QL.2; QL.3B; Đường cột cờ QG Lũng Cú; Đoạn Km63+00-Km157+379...); 45 công trình thủy lợi, 20 công trình nước sạch bị hư hỏng; 15.143m kênh mương, 7.017m kè bờ sông, bờ suối, 2 cống bị sạt, trôi, hư hỏng; 5 trụ sở cơ quan, 50 công trình phụ, cùng nhiều trang thiết bị khác bị hư hỏng và một số thiệt hại khác hiện chưa thống kê hết.
Các xã, phường: Hà Giang 1, Hà Giang 2, Phú Linh, Thuận Hoà, Linh Hồ, Minh Xuân, Nà Hang, Chiêm Hoá, Xuân Vân, Yên Sơn, Nhữ Khê, Hàm Yên, Thái Bình, Nông Tiến, Trường Sinh, Hồng Sơn, Bình Thuận, Yên Nguyên, Thái Sơn, Thái Hòa, Yên Sơn, Tân Long… xảy ra ngập sâu.
Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ước tính hơn 3.000 tỷ đồng.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời chỉ đạo triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, nguy cơ sạt lở cao. Các sở, ngành, địa phương đã thành lập sở chỉ huy tại chỗ, trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo ứng phó và hỗ trợ nhân dân.
Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu, đảm bảo giao thông, thủy lợi, nước sạch; hỗ trợ xây dựng nhà ở, bố trí đất tái định cư cho người dân; khôi phục sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, tăng cường vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.
Để kịp thời khắc phục các thiệt hại do mưa lớn, xả lũ thuỷ điện gây ra và hậu quả hoàn lưu cơn bão số 10, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Tuyên Quang với kinh phí 1.000 tỷ đồng để tỉnh thực hiện khắc phục khẩn cấp các thiệt hại về nhà ở của nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng thiên tai.