Tuyên Quang tổng kết vận động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách dịp Tết
Cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ các cấp , các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong dịp Tết Nguyên đán đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chung tay chăm lo, hỗ trợ, động viên người nghèo, gia đình chính sách đón Tết cổ truyền đầm ấm, tươi vui.
Lãnh đạo Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm và tặng quà Tết cho các gia đình nghèo xóm Dùm, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang.
Kết quả đến ngày 3/2/2017, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng 24.747 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, với số tiền trị giá 7.604,25 triệu đồng, trong đó:- Quỹ vì người nghèo các cấp tặng 2.542 suất quà với số tiền 1.026,75 triệu đồng, gồm (Quỹ Trung ương 150 suất, số tiền 100 triệu đồng; Quỹ cấp tỉnh 85 suất, số riền 42,5 triệu đồng; Quỹ cấp huyện, thành phố, xã 2.307 suất, số tiền 883,75 triệu đồng)
- Quà của Chủ tịch nước, các bộ, ngành Trung ương 8.785 suất, số tiền 2.209,6 triệu đồng.
- Các ngành, các cấp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tặng 13.420 suất, số tiền 4.367,9 triệu đồng.
* Phối hợp tổ chức cứu trợ 310.290 kg gạo cho 6.106 hộ nghèo với 20.686 khẩu trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán và lúc giáp hạt.
Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, sự chung tay góp sức của MTTQ các cấp, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh, bằng những hoạt động thiết thực, các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trên địa bàn tỉnh đã có một cái Tết đầm ấm, vui tươi. Người dân, nhất là người nghèo thêm niềm tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các thành viên của Mặt trận.
Cùng với việc chăm lo Tết cho người nghèo, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tết đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh; phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và đồng bào tôn giáo chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên nhân dân tham gia các hoạt động mừng xuân Đinh Dậu đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tích cực đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan, cờ bạc, các sản phẩm văn hóa độc hại…. thực hiện tốt vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác truyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không đốt pháo trong dịp tết, phòng tránh cháy nổ trước, trong và sau Tết.