Tuyên Quang: Trang nghiêm, rộn ràng trong ngày Tết Độc lập
Ngày 2/9, nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh được tổ chức tại Tuyên Quang. Từ lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ thượng cờ nơi địa đầu cực Bắc đến các hoạt động văn hóa tại Bắc Mê đã tạo nên không khí trang nghiêm, phấn khởi, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong ngày Tết Độc lập.
Ngày 2/9, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Cùng ngày, tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, Đồn Biên phòng Lũng Cú phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ thượng cờ.

Trong tiếng Quốc ca, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54 m² được kéo lên đỉnh cột cờ. Cán bộ, chiến sĩ, đại biểu, người dân và du khách cùng hướng về Quốc kỳ, thể hiện niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.
Anh Nguyễn Anh Đức, du khách tham dự buổi lễ, chia sẻ: “Được đứng dưới lá cờ Tổ quốc đúng ngày 2/9 là một trải nghiệm rất đặc biệt. Chuyến đi giúp tôi hiểu hơn giá trị của hòa bình, thêm biết ơn các thế hệ đã hy sinh và những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên cương”.

Cột cờ quốc gia Lũng Cú nằm trên đỉnh núi Rồng, ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển, là biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền lãnh thổ nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Lá cờ rộng 54 m² tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam.
Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Lực lượng Biên phòng cũng đồng hành với người dân phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng cuộc sống ổn định.
Nhân dịp này, xã Lũng Cú đã trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng người dân khu vực biên giới. Đại diện xã Lũng Cú và Đồn Biên phòng Lũng Cú cũng trao tặng lá cờ Tổ quốc cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú cho biết, việc trao tặng cờ Tổ quốc trong dịp Quốc khánh góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
“Khi mỗi gia đình treo lá cờ Tổ quốc trước nhà, đó cũng là một cách khẳng định tình yêu quê hương, ý thức về chủ quyền và trách nhiệm của người dân nơi địa đầu Tổ quốc”, ông Dương Ngọc Đức nhấn mạnh.
Theo ông Đức, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Lũng Cú đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Hòa chung không khí kỷ niệm Quốc khánh 2/9, UBND xã Bắc Mê tổ chức chương trình “Tết Độc lập” năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân địa phương và du khách tham gia.

Từ sáng sớm, không gian tổ chức chương trình đã sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian. Trong những bộ trang phục truyền thống, đồng bào các dân tộc cùng giao lưu, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi.

Điểm nhấn của chương trình là các trò chơi dân gian như ném vòng cổ chai, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt. Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa người dân các thôn, bản.
Các tiết mục văn nghệ do các thôn chuẩn bị mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương và đất nước. Không gian đọc sách miễn phí dành cho thiếu nhi cũng thu hút đông đảo các em nhỏ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Các hoạt động diễn ra trong ngày 2/9 đã góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết và tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.