Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Tuyên Quang: Trao hỗ trợ gia đình có người thân bị lũ cuốn trôi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyên Quang: Trao hỗ trợ gia đình có người thân bị lũ cuốn trôi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 16/10, ông Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn, trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân không may bị lũ cuốn trôi.

Cùng đi có ông Nguyễn Hoàng Long -  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo xã Quang Bình.

Ông Nguyễn Hồng Trang, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Xuân Trường.
Ông Nguyễn Hồng Trang, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Xuân Trường.

Cơn bão số 10 (Bualoi) và những trận mưa lớn đi kèm đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Giữa sự mất mát và đau thương, sự có mặt kịp thời của lãnh đạo tỉnh, Hội Chữ thập đỏ và Quỹ Thiện Tâm (tổ chức từ thiện phi lợi nhuận do Tập đoàn Vingroup sáng lập và tài trợ) đã mang đến hơi ấm, nguồn động viên quý giá cho gia đình có người bị lũ cuốn góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp gia đình có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

Theo báo cáo của UBND xã Quang Bình, vào thời điểm mưa lớn và nước lũ dâng cao do cơn bão số 10. Ngày 8/10, anh Phượng Tà Chiều (38 tuổi) đi trên tuyến đường ven suối thì bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm khẩn trương, nhanh chóng tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sự việc để lại nỗi đau mất mát lớn cho gia đình nạn nhân.

Ông Nguyễn Hồng Trang, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Tuyên Quang và Đoàn công tác trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Xuân Trường.
Ông Nguyễn Hồng Trang, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Tuyên Quang và Đoàn công tác trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Xuân Trường.

Tại buổi thăm hỏi, ông Nguyễn Hồng Trang đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người quá cố, bày tỏ sự cảm thông trước mất mát to lớn mà gia đình đang phải gánh chịu: “Mất mát do thiên tai là nỗi đau chung của cả cộng đồng. Nhà nước, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể luôn đồng hành, sẻ chia cùng người dân. Chúng tôi đến đây không chỉ trao một phần hỗ trợ vật chất mà trước hết là trao sự quan tâm, trách nhiệm và lời động viên để gia đình vững lòng vượt qua khó khăn”, ông Nguyễn Hồng Trang chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Trang và Đoàn công tác đã trao 100 triệu đồng (do quỹ Thiện Tâm thuộc Vingroup) cho thân nhân gia đình nạn nhân. Đồng thời cũng đề nghị chính quyền xã tiếp tục theo dõi, động viên, hỗ trợ gia đình về tinh thần và vật chất trong thời gian tới; chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, thống kê thiệt hại do mưa lũ tại địa phương, đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị ảnh hưởng.

Tham gia cùng Đoàn công tác, ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khẳng định, Hội Chữ Thập đỏ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, vận động nguồn lực từ cộng đồng nhằm góp phần khắc phục, tiếp thêm động lực, xoa dịu nỗi đau để người dân vượt qua hậu quả bão lũ.

Thay mặt gia đình, bà Phàn Mùi Liều (75 tuổi, mẹ của nạn nhân) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Gia đình chúng tôi rất xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Quỹ Thiện Tâm. Trong giờ phút đau thương này, sự có mặt của lãnh đạo tỉnh là nguồn động viên lớn lao để gia đình vượt qua mất mát”.

Cùng với việc thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân, Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình, đánh giá mức độ thiệt hại do bão lũ tại địa phương, chỉ đạo các biện pháp khắc phục tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Các biện pháp khẩn cấp được triển khai gồm: di dời những hộ có nguy cơ cao đến nơi an toàn, gia cố những vị trí sạt lở nghiêm trọng, bố trí lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cho người dân chịu ảnh hưởng. Đồng thời, chính quyền địa phương được yêu cầu tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo sớm các nguy cơ thiên tai tiếp theo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.