Du lịch

Tuyên Quang truyền thông về Năm du lịch và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế

Thanh Tùng 29/03/2024 19:35

Chiều 29/3, tại TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị truyền thông về Chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ III, năm 2024.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương cùng lãnh đạo Sở, ngành liên quan của tỉnh đã thông tin và giới thiệu về Chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ III, năm 2024.

a-bc.-hoang-viet-phuongjpg.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương, thông tin về Năm du lịch và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ II, năm 2024. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Hoàng Việt Phương cho biết, năm 2024 là năm thứ ba tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình Năm du lịch và cũng là năm thứ ba tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu lớn nhất cả nước với sự tham gia của các vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Lễ hội Khinh khí cầu tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đấy phát triển du lịch của tỉnh.

Theo thông tin tại hội nghị, Năm du lịch 2024 được tổ chức từ ngày 27/4, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ III là điểm nhấn của Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ III, năm 2024 với 22 khinh khí cầu (10 khinh khí cầu bay tự do, 5 khinh khí cầu bay treo, 7 khinh khí cầu bay trình diễn) do các vận động viên đến từ các quốc gia: Anh, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam điều khiển.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ III, năm 2024 diễn ra từ 6h, ngày 27/4 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên Quang truyền thông về Năm du lịch và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO